1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines hoan nghênh tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo

(Dân trí) - Tổng thống Benigno Aquino III ngày 27/10 đã bày tỏ sự hoan nghênh việc Hải quân Mỹ điều tàu áp sát đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông xem đây là hành động “cân bằng quyền lực” trong khu vực.

Tổng thống Philippines Aquino khẳng định hành động tuần tra của Mỹ không có gì sai (Ảnh: AFP)
Tổng thống Philippines Aquino khẳng định hành động tuần tra của Mỹ không có gì sai (Ảnh: AFP)

Tuyên bố trên được ông Aquino đưa ra sau khi Hải quân Mỹ tiết lộ đã điều chiến hạm USS Lassen đi vào vùng nước 12 hải lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông.

“Tôi nghĩ mọi người sẽ chào đón sự cân bằng quyền lực ở bất kỳ đầu trên thế giới”, vị Tổng thống Phillippines khẳng định. Ông cũng nói với các phóng viên đang có mặt tại một diễn đàn do Hiệp hội phóng viên nước ngoài tại Philippines tổ chức, rằng hành động của Mỹ không có gì sai.

Trong khi đó, người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã chỉ trích hành động của Mỹ là phô trương sức mạnh dưới cái cớ thực thi tự do đi lại.

“Tự do đi lại trên không và trên biển không nên là cái cớ để phô diễn sức mạnh và gây tổn hại tới chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”, ông Zhu Haiquan nói.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ giấu tên khẳng định với báo giới nước này rằng, các cuộc tuần tra tương tự trên Biển Đông sẽ diễn ra trong những tuần tới và được duy trì thường xuyên.

“Đây sẽ là công việc diễn ra thường xuyên, không phải sự kiện chỉ có một lần duy nhất”, vị quan chức cho biết. “Và đây cũng không phải việc chỉ diễn ra với Trung Quốc”.

Washington đến nay vẫn tuyên bố không công nhận chủ quyền đối với các cấu trúc nhân tạo được Trung Quốc xây dựng trên Biển Đông. Tổng thống Obama từ lâu khẳng định sẽ thực thi quyền tự do đi lại tại bất kỳ vùng biển quốc tế nào, bao gồm cả Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ ngày 26/10 khẳng định Mỹ không cần phải tham vấn với các quốc gia khác, nếu quyết định thực hiện các chiến dịch tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế khắp toàn cầu.

Luật pháp quốc tế cho phép các quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với vùng nước trong bán kính 12 hải lý quanh các cấu trúc đảo tự nhiên. Tuy nhiên, việc này không áp dụng đối với các kết cầu chìm và được bồi đắp nhân tạo để khiến nó trồi lên trên mực nước biển.

Thanh Tùng

Theo Inquirer, Fairfax

 

 

Tổng thống Philippines hoan nghênh tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo - 2