1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp rút đơn kiện tạp chí vì tung tin thất thiệt

(Dân trí) - Tân đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy ngày 19/3 cho biết, Tổng thống Pháp đã rút lại đơn kiện một tạp chí vì tung tin thất thiệt rằng ông gửi tin nhắn qua điện thoại cho người vợ cũ để năn nỉ bà quay lại với ông.

Carla Bruni-Sarkozy, người vừa kết hôn với tổng thống hồi tháng trước, đã viết trên tờ Le Monde trong đó nói rằng chồng bà đã quyết định rút lại đơn kiện tạp chí Nouvel Observateur sau khi tác giả bài báo có liên quan gửi thư cho bà và chính thức xin lỗi.

 

“Câu chuyện về tin nhắn sai sự thật giờ đây đã khép lại”, Bruni-Sarkozy viết trên một bài báo có tựa đề “Kết thúc lời vu khống”, trước khi đưa ra những lời chỉ trích gay gắt báo chí.

 

Tân đệ nhất phu nhân Pháp nói: "Điều không trung thực và đáng lo ngại về toàn bộ sự việc này là thông tin đó đã không được kiểm tra, chứng thực hay xác nhận".

 

"Nếu lời đồn trở thành tin tức, nếu những chuyện tưởng tượng trở thành tin sốt dẻo thì chúng ta sẽ đi tới đâu? Nếu các tờ báo lớn mà còn không biết đâu là tin đồn từ những thông tin có thật thì ai biết đây?"

 

Bài báo của tạp chí Nouvel Observateur cho biết, một tuần trước khi kết hôn với Bruni, ông Sarkozy đã gửi tin nhắn cho người vợ cũ Cecilia Ciganer-Albeniz nói rằng: “Nếu em quay lại, anh sẽ hoãn tất cả mọi thứ”.

 

Airy Routier, chủ nhân của bài báo trên, ngày 19/3 xác nhận anh đã viết thư xin lỗi Bruni-Sarkozy vì làm tổn thương tình cảm của đệ nhất phu nhân nhưng khẳng định anh không bịa chuyện.

 

Routier nói: “Tôi hoàn toàn không thay đổi lập trường của mình về tính xác thực của tin nhắn gây tranh cãi”.

 

Câu chuyện trên đã góp phần làm sứt mẻ hình ảnh vốn đã không hoàn hảo của ông Sarkozy và Tổng thống yêu cầu mở một cuộc điều tra tội phạm, cáo buộc Nouvel Observateur xuyên tạc và sử dụng các tư liệu giả.

 

Phát biểu với kênh truyền hình LCI, luật sư Thierry Herzog của ông Sarkozy cho biết mặc dù tổng thống đã rút lại đơn kiện nhưng các công tố viên dù sao cũng vẫn phải tiến hành các cuộc điều tra và vụ việc có thể vẫn được đưa ra toà.

 

Cả ông Sarkozy và bà Cecilia đều phủ nhận tin nhắn nói trên là có thật. Bản thân nhà báo Routier cũng thừa nhận chưa bao giờ nhìn thấy tin nhắn đó nhưng khẳng định ông nhận được thông tin từ một nguồn rất tin cậy.

 

Nouvel Observateur lấy làm tiếc vì đã đăng câu chuyện nhưng nói thêm rằng tờ báo rất tin tưởng vào Routier.

 

Ông Sarkozy đã ly dị người vợ thứ 2 Cecilia hồi tháng 10 năm ngoái và gặp ca sĩ kiêm cựu người mẫu Bruni ít lâu sau đó. Tổng thống và ca sĩ gốc Italia đã kết hôn sau một thời gian tìm hiểu ngắn ngủi.

 

Mặc dù mối quan hệ của ông Sarkozy với ca sĩ Bruni đã làm mê hoặc công chúng nhưng các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông giảm mạnh vì cử tri Pháp cho rằng đời tư của tổng thống đã khiến ông sao nhãng với những cam kết mà nhà lãnh đạo của họ từng đưa ra trước công chúng.

 

An Bình

Theo Reuters