1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp loay hoay vì đứng nhầm chỗ khi chụp ảnh tại G-20

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi được trợ lý hướng dẫn đã phải loay hoay len từ hàng dưới lên hàng đầu, về đúng vị trí của mình theo quy tắc đặc biệt khi chụp ảnh của lãnh đạo G-20.


Tổng thống Pháp Macron loay hoay đổi chỗ đứng. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Pháp Macron loay hoay đổi chỗ đứng. (Ảnh: AFP)

Trong phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra hôm nay 7/7 ở thành phố Hamburg của Đức, các nhà lãnh đạo tại đây đã chụp bức ảnh kỷ niệm chung.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp chút rắc rối khi tìm vị trí đứng của mình. Ban đầu ông chọn đứng ở hàng thứ hai, bên phía tay trái.

Trợ lý của ông và thậm chí một số lãnh đạo khác đã nhận ra sai sót này và lập tức hướng dẫn ông đứng đúng vị trí của mình. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã vỗ nhẹ vào vai ông Macron với ý định chỉ dẫn, tuy nhiên lúc này ông Macron đã bắt đầu di chuyển, len qua một số lãnh đạo.

Ông Macron sau đó đã ổn định chỗ đứng của mình ở ngoài cùng bên phải, hàng đầu, cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Lãnh đạo G-20 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo G-20 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Reuters)

Vị trí đứng của các lãnh đạo G-20 khi chụp ảnh kỷ niệm được quy định rất cụ thể. Theo đó, những nhà lãnh đạo điều hành lâu nhất sẽ đứng ở vị trí trung tâm hàng đầu, ngoại trừ lãnh đạo nước chủ nhà luôn đứng ở vị trí trung tâm. Trong trường hợp này, Thủ tướng Đức Merkel là lãnh đạo nước chủ nhà.

Trong khi đó, các lãnh đạo có thời gian nhiệm sở ngắn sẽ đứng ở vị trí ngoài cùng, hàng đầu, ví dụ như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Brazil Michel Temer.

Minh Phương

Theo Dailymail, Telegraph