1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Peru từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(Dân trí) - Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã đệ đơn từ chức sau khi bị cáo buộc có dính líu tới hoạt động tham nhũng của tập đoàn xây dựng lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Peru Kuczynski (Ảnh: Getty)
Tổng thống Peru Kuczynski (Ảnh: Getty)

Theo Guardian, Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski ngày 21/3 đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội và đã công bố thông tin này trên truyền hình quốc gia. Thông báo từ chức của ông Kuczynski được đưa ra chỉ một ngày trước khi các nghị sĩ Peru bỏ phiếu lần thứ 2 trong vòng 3 tháng để quyết định về việc phế truất nhà lãnh đạo 79 tuổi trong phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Tổng thống Kuczynski bị cáo buộc liên tục nói dối về mối quan hệ kéo dài cả thập niên với tập đoàn xây dựng khổng lồ Odebrecht của Brazil. Nhà lãnh đạo Peru bị nghi ngờ có dính líu tới hoạt động tham nhũng của tập đoàn xây dựng lớn nhất khu vực Mỹ Latinh này.

Ngoài ra, một đoạn video được quay bí mật vào tối 20/3 cho thấy những chính trị gia và những người ủng hộ Tổng thống Kuczynski dường như đang tìm cách “mua phiếu” từ các nghị sĩ khác để tránh cho nhà lãnh đạo Peru không bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Hiện chưa rõ Quốc hội Peru có chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống Kuczynski hay vẫn tiếp tục bỏ phiếu để phế truất ông trong ngày hôm nay. Về phần mình, Tổng thống Kuczynski phủ nhận dính líu tới vụ bê bối nhận hàng triệu USD tiền hối lộ từ tập đoàn Odebrecht. Nhà lãnh đạo nói rằng việc ông từ chức chỉ để tránh tạo thành “rào cản” cho Peru.

“Điều tốt nhất cho đất nước bây giờ là tôi từ chức tổng thống vì tôi không muốn trở thành rào cản cho tiến trình tìm kiếm con đường thống nhất và hòa hợp cho đất nước”, ông Kuczynski phát biẻu trên truyền hình.

Tổng thống Kuczynski gọi ông là nạn nhân của “các hành động chính trị” có chủ đích, đồng thời chỉ trích các lãnh đạo đối lập và nói rằng việc ông từ chức sẽ giúp bảo vệ gia đình và đất nước Peru khỏi vòng xoáy “bất ổn”.

Tổng thống Kuczynski, người bị cáo buộc nhận hơn 4 triệu USD từ tập đoàn xây dựng Brazil, là chính trị gia mới nhất của Peru vướng vào bê bối tham nhũng. Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala và vợ hiện cũng đang bị giam giữ trong khi các nhà chức trách điều tra mối liên hệ của họ với tập đoàn Odebrecht. Odebrecht bị cáo buộc rót gần 800 triệu tiền hối lộ từ năm 2001 tới 2016 để đổi lấy các hợp đồng xây dựng cầu, đường, đập và cao tốc từ chính phủ.

Thành Đạt

Tổng hợp