1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pakistan đi Dubai chữa bệnh tim

(Dân trí) - Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã bay tới Dubai để điều trị bệnh tim, phát ngôn viên của ông cho hay, bác bỏ các tin đồn rằng ông sắp từ chức.

 
Tổng thống Pakistan đi Dubai chữa bệnh tim - 1
Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari.
 
Farhatullah Babar, phát ngôn viên tổng thống, nói ông Zardari đang trải qua các cuộc “kiểm tra sức khoẻ như đã định”.

“Nguồn tin trên báo chí đồn đoán về các hoạt động của Tổng thống là tưởng tượng và không chính xác”, ông Babar nói.

Tuy nhiên, sự ra đi của ông Zardari đã làm nảy sinh các tin đồn trên báo chí Pakistan rằng ông có thể sắp từ chức.

Cũng theo phát ngôn viên trên, ông Zardari sẽ sớm trở lại Pakistan.

Là một nhân vật chính trị gây tranh cãi, ông Zardari lên nắm quyền sau khi đảng Nhân dân Pakistan (PPP) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2008.

PPP từng được dẫn dắt bởi vợ ông Zardari, cựu Thủ tướng Benazir Bhutto, người bị ám sát năm 2007.

Chính phủ dân sự của Pakistan đã chịu sức ép trong những tuần gần đây sau vụ bê bối xung quanh chuyện rò rỉ một bức thư mật, trong đó các quan chức nước này cầu cứu sự ủng hộ của Mỹ chống lại một cuộc đảo chính quân sự. Vụ việc khiến đại sứ Pakistan tại Mỹ phải từ chức.

Các cố vấn thân cận giấu tên của ông Zardari nói hiện Tổng thống “không được khỏe”. Nhưng đã xuất hiện các tin đồn trên báo chí Pakistan rằng ông Zardari có thể sắp từ chức với cái cớ “sức khoẻ yếu” vì xì-căng-đan thư mật.

Năm 2011 là một năm “nước sôi lửa bỏng” với Pakistan, vốn chứng kiến quan hệ với Mỹ bị suy giảm nghiêm trọng sau vụ đột kích tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden.

Kể từ đó, vài quan chức cấp cao Mỹ đã cáo buộc Pakistan ủng hộ các nhóm phiến quân thường tiến hành các vụ không kích chống lại quân đội phương Tây và Afghanistan tại biên giới Afghanistan. Pakistan kịch liệt phủ nhận các cáo buộc này.

An Bình
Theo BBC