1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama tuyên chiến với những kẻ xuyên tạc đạo Hồi

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ ngày 18/2 tuyên bố nước này không tuyên chiến với đạo Hồi mà chiến đấu chống lại những kẻ xuyên tạc đạo Hồi. Ông cũng nhận định “đánh đồng phiến quân IS hay mạng lưới khủng bố al-Qaeda với Hồi giáo” là rơi vào cái bẫy tuyên truyền của những kẻ khủng bố.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói Mỹ không tuyên chiến với đạo Hồi. (Ảnh:

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói Mỹ không tuyên chiến với đạo Hồi. (Ảnh: BBC)

Hãng tin BBC dẫn lời Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/2 tuyên bố trước đại biểu từ 60 quốc gia trên thế giới trong một sự kiện bàn về chống chủ nghĩa cực đoan sau khi 2 vụ xả súng tại Đan Mạch nổ ra ngày 14/2 và trước đó là loạt tấn công khủng bố tại Pháp hồi đầu tháng 1.

Tổng thống Mỹ phát biểu rằng thế giới sẽ phải chiến đấu với "những hệ tư tưởng cực đoan hóa người dân".

Ông Obama tuyên bố những kẻ tham gia và ủng hộ cho nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “không phải là các lãnh đạo tôn giáo mà là những phần tử khủng bố”.

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ cũng nhận định “đánh đồng phiến quân IS hay mạng lưới khủng bố al-Qaeda với Hồi giáo” là rơi vào cái bẫy tuyên truyền của những kẻ khủng bố. Obama nói đây chính là lý do ông không miêu tả những vụ tấn công gần đây là hành động của “những kẻ Hồi giáo cực đoan”.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Nhà Trắng lên án vụ sát hại 3 sinh viên Hồi giáo ở đồi Chapel Hill, Tây Carolina hồi đầu tháng này. Ông nhấn mạnh: “Hiện nhiều người Mỹ theo đạo Hồi cũng đang lo lắng và sợ hãi trước tội ác dã man này”.

Để chống lại sự trỗi dậy của nhóm phiến quân IS, Tổng thống Obama đã đưa ra đề xuất chính thức trước Quốc hội Mỹ trao quyền sử dụng bộ binh chống lại nhóm cực đoan ở Iraq và Syria. Trước đó, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành các cuộc không kích chống lại IS

Tuy nhiên, vị Tổng thống ngày 18/2 nhấn mạnh cuộc chiến chống lại bạo lực cực đoan không thể thắng khi chỉ dựa vào sức mạnh quân sự. Ông khẳng định các cộng đồng dân cư trên thế giới cũng cần chung tay góp sức để tiêu diệt những kẻ khủng bố này.

Thoa Phạm

Theo BBC