1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama thăm hiện trường khủng bố Paris

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama sáng 30/11 đã tới rạp hát Bataclan tại Paris, nơi từng xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu hôm 13/11, để tưởng niệm các nạn nhân.

Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Hollande đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân khủng bố Paris (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Hollande đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân khủng bố Paris (Ảnh: AP)

Tổng thống Obama thăm hiện trường khủng bố Paris

Theo AP, ông Obama hạ cánh tại Paris trong đêm muộn ngày Chủ nhật theo giờ địa phương, để tham dự hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về biến đổi khí hậu. Và trên đường từ sân bay Orly về trung tâm Paris, đoàn xe hộ tống của Tổng thống Mỹ bất ngờ dừng lại trước rạp hát Bataclan.

Tại đây, ông Obama cùng người đồng cấp nước chủ nhà, Tổng thống Francois Hollande và thị trưởng Paris Anne Hidalgo, đã cùng đặt hoa bên ngoài rạp hát để tưởng nhớ các nạn nhân khủng bố. Cả ba người sau đó đã cúi đầu và mặc niệm khá lâu.

Không có bình luận nào được đưa ra với báo giới, trước khi tất cả cùng rời đi.

Trong thảm kịch xảy ra ngày 13/11, những kẻ khủng bố đã tấn công 6 địa điểm đông người tại trung tâm và ngoại ô Paris, làm 130 người thiệt mạng. Vụ khủng bố được giới chức Pháp khẳng định là hành động tấn công đẫm máu nhất kể từ sau Thế chiến II. Trong đó riêng tại rạp hát Bataclan, 89 người đã bị những kẻ khủng bố sát hại.

Thanh Tùng

Theo AP