1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama phục hồi toà án quân sự thời chính quyền Bush

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 15/5 thông báo, ông đã quyết định sẽ khôi phục các toà án quân sự thời chính quyền Bush đối với một số nghi phạm khủng bố hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo.

Tổng thống Obama phục hồi toà án quân sự thời chính quyền Bush - 1
Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông Obama đã yêu cầu các công tố viên tạm hoãn các phiên toà xét xử các nghi phạm khủng bố trong vòng 120 ngày. Một thẩm phán quân sự đã phê chuẩn yêu cầu này ngay ngày hôm sau.

Ông Obama cũng đã ký 3 sắc lệnh vào ngày 22/1 bao gồm quyết định đóng cửa nhà tù nhà tù Guantanamo trong vòng 1 năm, cấm biện pháp tra tấn "ván-nước" và xem xét lại các toà án quân sự xét xử những nghi phạm khủng bố.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua đã tuyên bố "sẽ bắt đầu phục hồi các phiên xét xử để lấy đó làm toà án pháp lý cho việc truy tố" và cam kết các nghi phạm sẽ được đối xử phù hợp với luật pháp.

Ông Obama cũng nói sẽ làm việc với quốc hội về những thay đổi nữa nhằm cho phép các phiên toà khởi tố những kẻ khủng bố hoạt động một cách hiệu quả. Một số nghi phạm sẽ bị xét xử tại các toà án liên bang. "Đây là cách tốt nhất để bảo vệ đất nước và duy trì các giá trị được gìn giữ lâu đời của chúng ta", ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ Obama nhấn mạnh, ông luôn ủng hộ việc thi hành các toà án quân sự nhưng phản đối các phiên toà xét xử thời chính quyền Bush do không đảm bảo quyền của các nghi phạm.

Ông Obama khẳng định, các phiên toà xét xử sẽ không giống thời chính quyền Bush do những thay đổi quan trọng như cấm lấy lời khai bằng cách ra tấn dã man, hạn chế thu thập chứng cứ đồn đại, cho phép tù nhân có quyền chọn luật sư riêng.

Dù có những cam kết thay đổi nhằm đảm bảo quyền của các nghi phạm, hành động của ông Obama ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của một loạt các tổ chức nhân quyền vốn ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông hồi năm ngoái.

"Trong một động thái đảo ngược, ông Obama đã phá vỡ một lời hứa quan trọng khi tranh cử nhằm thay đổi cách thức chống khủng bố, đồng thời huỷ hoại sự tôn trọng đối với luật pháp quốc gia", Larry Cox, Giám đốc tổ chức Ân xá Quốc tế Mỹ, nói.

An Bình
Theo AP, BBC