1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga quyết định cắt giảm 10% lương

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin sẽ tiếp tục cắt giảm 10% lương năm 2016 bao gồm cả lương của Tổng thống.

Ngày 2/12, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh kéo dài việc cắt giảm 10% lương trong năm 2016 đối với thu nhập của bản thân, lương của Thủ tướng cũng như một số nhân vật giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy Nhà nước.

Sắc lệnh số 110 Tổng thống ký ngày từ 27/2/2015 đã quy định cắt giảm 10% lương đối với Tổng thống, Thủ tướng, Trưởng Công tố, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga... trong giai đoạn từ ngày 1/3 đến 31/12/2015. Tuy nhiên, theo Sắc lệnh mới sẽ kéo dài thời hạn từ 1/1 đến 31/12/2016.

Cùng với đó, lương của các nhân viên hành chính trong Văn phòng Tổng thống, cơ quan Kiểm toán và Văn phòng Chính phủ Liên bang cũng sẽ cắt giảm 10%.

Tổng thống Nga quyết định cắt giảm 10% lương - 1

Lương của Tổng thống Nga cũng sẽ bị cắt giảm trong năm 2016.

Mức lương trung bình của nhân viên Nhà nước trong 10 tháng của năm 2015 đạt 100.100 rup và như vậy thực chất cao hơn cùng kỳ năm ngoái là 3,8%. Cho đến cuối tháng 9 năm nay, có 39.500 nhân viên làm việc trong các cơ quan Liên Bang Nga.

Trong một hoạt động quan trọng khác, chiều tối ngày 2/12, Tổng thống Putin đã bay đến bán đảo Crưm, tham dự lễ khai thông tuyến đường năng lượng đầu tiên dẫn tới Crưm, được tổ chức tại tòa nhà “Năng lượng Crưm” ở thủ phủ Simpheropol.

Trước đó, tại tỉnh lỵ Kherson, đường điện tới Crưm đã bị cắt đứt và từ ngày 22/11, Ukraine đã ngừng cung cấp điện cho cả bán đảo khiến gần 1,6 triệu người dân ở đây sống trong cảnh không có điện và cắt điện luân phiên./.

Theo Điệp Anh/VOV - Moscow