1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Nga ký lệnh cấm bán vũ khí cho Libya

(Dân trí) - Tổng thống Nga Medvedev đã ký sắc lệnh tham gia cùng Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm vận vũ khí đối với Libya, Điện Kremlin hôm nay cho hay.

 
Tổng thống Nga ký lệnh cấm bán vũ khí cho Libya - 1
Tổng thống Nga Medvedev.

Sắc lệnh Tổng thống Medvedev ký cấm cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cho quốc gia Bắc Phi Libya.

 

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trước đó, vào ngày 26/2, đã bỏ phiếu thông qua lệnh trừng phạt vũ khí đối với Libya, nơi các cuộc đụng độ giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Gadhafi và phe nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người. Ngoài ra, Hội đồng bảo an cũng đóng băng tài sản của 26 người Libya, trong đó có của ông Gadhafi, gia đình và phụ tá thân cận của ông; cấm họ tới các nước thành viên của Liên hợp quốc.

 

Libya là nhà nhập khẩu vũ khí lớn của Nga. Sergei Chemezov, người đứng đầu công ty Công nghệ Nga, một công ty của nhà nước, cho biết vào tuần trước rằng Nga sẽ mất 4 tỷ USD xuất khẩu vũ khí vì lệnh trừng phạt này.

 

EU dự kiến sẽ mở rộng lệnh trừng phạt của họ đối với Libya trong những ngày tới.

 

Trong khi đó, bộ trưởng quốc phòng các nước là thành viên NATO sẽ nhóm họp tại Brusssels, Bỉ, vào ngày hôm nay để bàn về khả năng áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya. Ngày hôm qua, Tổng thống Libya Gadhafi cho rằng đề xuất vùng cấm bay là “một âm mưu thực dân chủ nghĩa” của phương Tây, nhằm ăn cắp dầu mỏ của Libya.

 

Kêu gọi thiết lập vùng cấm bay gia tăng trong những ngày gần đây, sau khi quân đội Libya tiến hành các cuộc không kích thêm vào vị trí của phe nổi dậy ở miền đông và miền tây.

 

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên lớn thứ ba của NATO, phản đối phương Tây can thiệp vào Libya.

 

Phan Anh

Theo Ria Novosti