1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ: Hillary Clinton dùng email cá nhân không gây hại an ninh quốc gia

(Dân trí) - Phát biểu trên truyền hình CBS hôm Chủ Nhật (11/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dùng email cá nhân trong thời gian tại nhiệm sở không gây hại an ninh quốc gia.

 

Tổng thông Barack Obama phát biểu việc dùng email cá nhân của cựu Ngoại trưởng Mỹ không gây phương hại đến an ninh quốc gia (Ảnh: AP)
Tổng thông Barack Obama phát biểu việc dùng email cá nhân của cựu Ngoại trưởng Mỹ không gây phương hại đến an ninh quốc gia (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cho rằng việc làm trên của bà Hillary Clinton là một việc làm sai lầm. Ông Obama cũng lưu ý các giới chức Mỹ cần nhạy cảm hơn về việc xử lý các thông tin và dữ liệu cá nhân.

Ông Obama cho rằng việc chỉ trích ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng gần đây có động cơ chính trị đằng sau.

“Tôi cho rằng điều đầu tiên bà ấy nên thừa nhận là việc dùng email cá nhân do nhanh hơn và hiệu quả hơn”, ông Obama nói.

Ông Obama một mặt giảm nhẹ nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia từ việc dùng email cá nhân của cựu Ngoại trưởng Mỹ, mặt khác ông cũng cho biết Nhà Trắng đã truy cứu trách nhiệm các quan chức dùng máy chủ cá nhân để phân loại dữ liệu. Ông Obama cũng bày tỏ không hứng thú chút nào về việc che giấu hay ém nhẹm thông tin và thừa nhận ông không biết chuyện này ngay từ đầu.

Hiện vẫn còn nhiều bê bối xung quanh vụ việc này. Các điều tra viên Thượng viện Mỹ gần đây tiết lộ rằng máy chủ cá nhân của vị cựu Ngoại trưởng Mỹ đã bị các cuộc tấn công mạng trong năm 2013 có nguồn gốc từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đức.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vẫn đang kiểm tra máy chủ cá nhân của bà Hillary Clinton và tìm xem có bằng chứng nào về các vụ xâm nhập mạng trái phép từ nước ngoài vào máy chủ của bà để đánh cắp dữ liệu hay không.

Bà Hillary Clinton còn chưa trả lời các câu hỏi của nhà chức trách về việc đặt chế độ bảo mật bất thường, được tiến hành từ nhà riêng của bà tại thành phố New York mà không phải tại trung tâm dữ liệu, trong thời gian bà còn đang tại nhiệm sở.

Bình luận về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, Tổng thống Obama cho biết ông không nghĩ ứng cử viên đang dẫn đầu Donald Trump có thể thắng cử vào Nhà Trắng năm tới, và rằng Donald Trump chỉ đơn thuần là một ngôi sao trong làng truyền hình giải trí thu hút công chúng.

Ông Obama cũng không có lời bình luận nào về Phó Tổng thống Joe Biden có tham gia ứng cử hay không. Còn khi được hỏi đùa rằng liệu ông Obama có thể tái đắc cử nhiệm kỳ 3 nếu luật pháp Mỹ cho phép ứng cử, ông trả lời rằng tất nhiên là “có”.

Cũng trong buổi phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Obama còn thảo luận tình hình tại Syria.

Nhà Trắng hôm thứ Sáu tuần trước đã công bố quyết định chấm dứt hỗ trợ đào tạo lực lượng đối lập tại Syria. Điều này cho thấy sự lo ngại của Washington về sự can thiệp của quân đội Nga đang làm phức tạp tình hình tại Syria.

Tuy nhiên, một chương trình khác thuộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) được khởi động từ năm 2013 nhằm đào tạo khoảng 10.000 thành viên đối lập nhằm đối trọng lại quân đội chính quyền Tổng thống Syria Assad vẫn đang được triển khai.

Vũ Duy

Theo AP/Telegraph

 

Tổng thống Mỹ: Hillary Clinton dùng email cá nhân không gây hại an ninh quốc gia - 2