1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ chấm dứt những nghi ngờ về nơi sinh

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có hành động được coi là khác thường khi công bố giấy khai sinh của mình để chấm dứt những nghi ngờ rằng ông không được sinh ra trên đất Mỹ và vì vậy không hội đủ những điều kiện làm tổng thống.

 
Tổng thống Mỹ chấm dứt những nghi ngờ về nơi sinh - 1
Giấy khai sinh khổ dài của Tổng thống Mỹ Obama.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Obama hồi năm 2008 đã công bố giấy khai sinh khổ ngắn của ông. Ông Obama có cha gốc châu Phi và mẹ là người Mỹ. Ông đã sống ở Indonesia khi ở tuổi thanh niên.

Ông Obama từng công bố "chứng nhận ca sinh" cho thấy ông sinh ra tại Hawaii. Nhưng một số người vẫn kiên quyết nói rằng ông Obama ra đời ở Kenya, quê của bố ông và như vậy không đủ tiêu chuẩn làm tổng thống.

Trùm bất động sản Donald Trump, người đang nổi lên trong các cuộc thăm dò trong số các ứng cử viên tổng thống có triển vọng của Đảng Cộng hòa, mới đây đã nêu lên tiếng đặt câu hỏi liệu ông Obama có phải đã sinh ra tại Mỹ hay không. Ông Trump tuyên bố là đã buộc ông Obama công khai giấy khai sinh.

Hôm qua, Nhà Trắng đã có động thái chưa có tiền lệ - công bố những bản sao giấy chứng sinh khổ dài của ông Obama.

Phát biểu hôm qua, ngay sau khi Nhà Trắng công bố giấy khai sinh khổ dài của ông để một lần nữa bác bỏ những lý lẽ nói rằng ông Obama không được sinh ra tại Mỹ, ông Obama nói rằng đất nước đang gặp những "thử thách to lớn" và ông có nhiều vấn đề thiết thực cần phải lo, hơn là "câu hỏi ngớ ngẩn" liệu ông có được sinh ra ở Mỹ hay không.

Ông Obama nói việc công bố giấy khai sinh từ bản gốc hiện đang được giữ tại Hawaii là cố gắng nhằm tránh những sự phân tán trong các thảo luận về chính trị.

Ông cũng nhấn mạnh “thực trạng” là vẫn có nhiều người chưa chịu để yên chuyện này bất kể thông tin hay chứng cứ gì được trưng ra; Nhà Trắng phải công bố giấy khai sinh của ông do những nghi vấn về nơi sinh của ông “đã trở thành một vấn đề gây xao lãng”.

Giấy khai sinh ghi rằng ông sinh ngày 4/8/1961 tại bang Hawaii ở Thái Bình Dương của Mỹ.

Những người "nghi ngờ về khai sinh" tin là Tổng thống Obama không đưa ra đủ chứng cứ để chứng minh rằng ông là một công dân gốc, sinh ra tại Mỹ để hội đủ những điều kiện làm tổng thống.

Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Dan Pfeiffer cũng tuyên bố khi phát các bản sao giấy khai sinh: "Tổng thống tin rằng những phân tán về giấy khai sinh của ông không có lợi cho đất nước. Có thể đó là chủ đề chính trị hay hoặc chương trình truyền hình hấp dẫn nhưng nó là điều xấu đối với người dân Mỹ và làm cho người ta mất tập trung vào những thách thức quan trọng của đất nước”.
 
Việt Hà
Theo AP, BBC