1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Lee kêu gọi Hàn Quốc đoàn kết để tồn tại

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm nay đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết để tồn tại nhằm đối phó với "sự gây hấn quân sự từ Triều Tiên".

 
Tổng thống Lee kêu gọi Hàn Quốc đoàn kết để tồn tại - 1
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thăm một đơn vị quân đội tại Yanggu ngày 23/12.

Nhà lãnh đạo Lee Myung-bak đưa ra những ngôn từ cứng rắn đối với Triều Tiên sau vụ đắm tàu chiến và nã pháo đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao nhất kể từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, khiến một số nhà phân tích nói rằng nguy cơ của một cuộc xung đột quân sự nghiêm trọng hơn giờ đây đang ở mức lớn chưa từng có.

Hồi tuần trước, Triều Tiên đã đe dọa “một cuộc chiến thần thánh”, còn Tổng thống Lee tuyên bố “đáp trả dữ dội” nếu lãnh thổ nước này bị tấn công một lần nữa.

Trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia sáng nay, ông Lee đã kêu gọi sự đoàn kết nhằm đối phó với Triều Tiên. “Vì an ninh quốc gia, chúng ta không nên chia rẽ bởi cuộc sống của chúng ta và sự sống còn của đất nước này bị đe dọa”, ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc cho hay chính sự bất đồng về quan điểm sau vụ đắm tàu chiến hồi tháng 3 mà Triều Tiên bị nghi là thủ phạm đã đẫn tới vụ nã pháo của Bình Nhưỡng vào đảo Yeonpyeong.

“Nếu chúng ta đoàn kết, Triều Tiên không dám thách thức chúng ta. Ý định của họ là đánh vào sự rạn nứt”.

“Chúng ta đã nhận ra rằng chỉ có những hành động phản ứng mạnh mẽ đối với sự gây hấn quân sự của Triều Tiên mới có thể ngăn chặn chiến tranh và đảm bảo hòa bình”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm.

Chính phủ của ông Lee đã đối mặt với những chỉ trích ở trong nước là yếu kém sau vụ nã pháo trên đảo Yeonpyeong. Ông Lee nói ông đã học được “những bài học giá trị”.

Sau vụ nã pháo, Hàn Quốc đã thay bộ trưởng quốc phòng và thực hiện một loạt các cuộc tập trận, cùng lúc gia tăng giọng điệu cứng rắn đối với Bình Nhưỡng.

Nhưng vào cuối bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc vẫn mong muốn sự thống nhất hòa bình với Triều Tiên.

An Bình
Theo AP, BBC