1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Israel xem hòa nhạc tại Hà Nội

(Dân trí) - Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã tới xem chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Israel tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên.


Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin (giữa) chụp ảnh cùng nhạc trưởng Shalev Ad-El (phải) và nghệ sĩ dương cầm Yaron Kohlberg (trái) khi tới xem buổi hòa nhạc.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin (giữa) chụp ảnh cùng nhạc trưởng Shalev Ad-El (phải) và nghệ sĩ dương cầm Yaron Kohlberg (trái) khi tới xem buổi hòa nhạc.

Chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Israel đã diễn ra vào tối ngày 22/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Israel và Việt Nam. Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã tới xem buổi hòa nhạc. Đông đảo các khách mời, trong đó có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, cũng tham dự chương trình.

Trong bài phát biểu ngắn khai mạc buổi hòa nhạc, Đại sứ Meirav Eilon Shahar cho hay chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Rivlin diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ song phương giữa hai nước đang thu được những trái ngọt nhờ sự hợp tác tác đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Sau 24 năm thiết lập quan hệ, Việt Nam và Israel đã trở thành các đối tác quan trọng trên cơ sở ngoại giao nhà nước, hợp tác kinh tế và ngoại giao nhân dân.


Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar phát biểu khai mạc chương trình.

Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar phát biểu khai mạc chương trình.

Theo Đại sứ Meirav Eilon Shahar, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, chuyển giao công nghệ, quốc phòng, giáo dục…, Việt Nam và Israel cũng tích cực hợp tác và trao đổi về văn hóa. Chương trình hòa nhạc hữu nghị là một minh chứng cụ thể cho cho sự hợp tác sinh động về văn hóa mà hai nước luôn vun đắp trong những năm qua.

“Âm nhạc là một ngôn ngữ toàn cầu mà tất cả chúng ta đều hiểu. Hãy cùng chúc mừng cho tình bạn trong âm nhạc”, Đại sứ Meirav Eilon Shahar nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Israel với sự tham dự của nghệ sĩ hai nước là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đóng góp vào thành công trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Rivlin. Ông tin tưởng rằng thông qua chương trình này, sự hợp tác, giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Israel.

Chương trình hòa nhạc hữu nghị có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Isarel và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.


Nhạc trưởng Shalev Ad-El chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trong Chương trình hòa nhạc hữu nghị Israel - Việt Nam

Nhạc trưởng Shalev Ad-El chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trong Chương trình hòa nhạc hữu nghị Israel - Việt Nam

Chia sẻ với báo chí trước buổi biểu diễn, ông Shalev Ad-El, cựu nhạc trưởng kiêm giám đốc âm nhạc của Dàn nhạc thính phòng hàng đầu của Israel là NKO, cho biết ông rất vinh dự khi chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trong chương trình đặc biệt này. Còn nghệ sĩ Yaron Kohlberg, một trong những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu của Israel hiện nay và được mệnh danh là “nghệ sĩ dương cầm với đôi bàn tay vàng”, nói anh đây là lần thứ 4 anh tới Việt Nam nhưng là lần đầu tiên trình diễn trong một chương trình hòa nhạc quy mô như vậy tại Hà Nội. Vì thế, anh rất hồi hộp và hào hứng khi tham gia chương trình.

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân đang có thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 - 25/3. Tổng thống Rivlin đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội và sau đó tới thăm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hôm nay, ông Rivlin rời Hà Nội đi thăm thành phố Hồ Chí Minh.

An Bình