1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Iran xung phong làm người đầu tiên bay vào vũ trụ

(Dân trí) - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua tuyên bố ông sẵn sàng trở thành người Iran đầu tiên được chương trình không gian của Cộng hoà Hồi giáo đưa lên vũ trụ.

Tổng thống Iran Ahmadinejad (phải) gặp chú khỉ được đưa lên vũ trụ hồi tuần trước

Tổng thống Iran Ahmadinejad (phải) gặp chú khỉ được đưa lên vũ trụ hồi tuần trước

“Tôi sẵn sàng trở thành người Iran đầu tiên cống hiến cho nền khoa học nước nhà và bay vào vũ trụ”, truyền thông Iran trích lời Tổng thống Ahmadinejad.

Tổng thống Ahmadinejad đưa ra đề nghị trên trong bài phát biểu trước các nhà khoa học nhân ngày công nghệ vũ trụ quốc gia tại thủ đô Tehran.

Hôm 29/1, Iran đã đưa một con khỉ vào vũ trụ. Tehran mô tả vụ phóng là bước đi thành công tiến tới kế hoạch nhằm đưa một phi hành gia vào không gian trong vòng 5-6 năm tới.

Con khỉ tên gọi Pishgam - có nghĩa là “Người tiên phong” trong tiếng Farsi - đã được đưa lên độ cao 120km và trở về trái đất an toàn.

Vào năm 2010, Iran cho biết đã phóng tên lửa Explorer vào vũ trụ mang theo chuột, rùa và giun.

Các quan chức vũ trụ Iran cho hay nước này sẽ phóng một tên lửa lớn hơn để đưa một con vật lớn hơn vào không gian để có được sự đảm bảo an toàn chắc chắn trước khi đưa người lên vũ trụ.

Bộ trưởng quốc phòng Iran Ahmad Vahidi nói Tehran sẽ sớm đưa một vệ tinh vào không gian từ Trung tâm vũ trụ Imam Khomeini, hiện đang được xây dựng.

Không rõ trung tâm vũ trụ nằm ở đâu, nhưng Iran đã có một trung tâm phóng vệ tinh lớn gần Semnan, cách Tehran khoảng 200km về phía đông.

Vào tháng 9/2006, du khách vũ trụ Anousheh Ansari đã trở thành người gốc Iran đầu tiên bay vào không gian trên tàu vũ trụ Soyuz TMA-9 của Nga cất cánh từ Baikonur, Kazakhastan .

Bà Ansari, một nữ doanh nhân viễn thông người Mỹ gốc Iran, được cho là đã trả 20 triệu USD cho chuyến bay vũ trụ. Chuyến đi của bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho các phụ nữ tại Iran.

An Bình
Theo AP