1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Indonesia cắt ngắn công du Việt Nam vì 2 thảm hoạ

(Dân trí) - Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sẽ cắt ngắn chuyến công du Việt Nam để về nước để đối phó với 2 thảm hoạ thiên nhiên liên tiếp vừa xảy ra.


Tổng thống Indonesia cắt ngắn công du Việt Nam vì 2 thảm hoạ  - 1

Tổng thống Yudhoyono sẽ về nước vào hôm nay.
 
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono hôm qua đã tới Hà Nội trong chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi tái đắc cử tháng 2/2009 và có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam.
 
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Indonesia đang phát triển tốt đẹp.
 
Trong những năm gần đây, hai bên thường xuyên tiến hành các chuyến thăm cấp cao. Năm 2010 hai nước kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/1955 – 30/12/2010).
 
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono là nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam; trao đổi các phương hướng, biện pháp để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực; về tình hình khu vực và các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.
 
Ông Yudhoyono dự kiến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 17 vào ngày mai và sau đó là Hội nghị cấp cấp cao Đông Á (EAS) với 6 nước đối tác trong khu vực.

Tuy nhiên, một nguồn tin từ ASEAN cho hay ông Yudhoyono sẽ trở về nước vào hôm nay để đối phó với 2 thảm hoạ liên tiếp mà nước này vừa hứng chịu.

Một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã làm rung chuyển quần đảo Mentawai ở ngoài khơi đảo Sumatra tối thứ 2, gây ra một trấn sóng thần ập vào các hòn đảo ở phía tây Indonesia, làm hơn 100 người thiệt mạng và khiến hàng trăm người khác mất tích.
 
Tổng thống Indonesia cắt ngắn công du Việt Nam vì 2 thảm hoạ  - 2
Người dân sống gần núi lửa Merapi đi sơ tán.

Tiếp ngay sau đó là “cơn thịnh nộ” của núi lửa Merapi. 28 người đã thiệt mạng và 14 người bị thương khi núi lửa Merapi - núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia trên đảo Java - thức giấc hôm qua.

Các nhà chức trách đang cố gắng sơ tán hơn 11.000 người sống dưới chân núi Merapi, nơi nhiều ngôi nhà đã bị phá huỷ.
 
Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho hay Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, sang Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội, đã phải về nước trưa 27/10 để chỉ đạo giải quyết hai thảm họa động đất và núi lửa xảy ra tại nước này. (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

 

An Bình
Theo AFP