1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hugo Chavez dập tắt tin đồn qua đời

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez hôm qua đã gọi điện cho kênh truyền hình quốc gia từ Cuba để dập tắt các tin đồn rằng ông đã qua đời trong khi điều trị bệnh ung thư tại một bệnh viện ở Havana.

 
Tổng thống Hugo Chavez dập tắt tin đồn qua đời
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez.

Hôm qua cũng là lần đầu tiên ông Chavez nói chuyện trên truyền hình quốc gia kể từ khi tới Cuba điều trị bệnh ung thư 9 ngày trước.

Nói qua điện thoại từ Havana, Tổng thống Venezuela cho hay những tin đồn về cái chết là một phần của cuộc chiến tâm lý chống lại ông.

“Dường như tôi sẽ phải quen với những tin đồn như thế này, vì đó là một phần của cuộc chiến tâm lý, một cuộc chiến bẩn thỉu”, nhà lãnh đạo 57 tuổi nói.

Hồi tháng 2, ông Chavez đã trải qua một cuộc phẫu thuật lần hai để cắt bỏ khối u ung thư và đi lại như con thoi giữa Caracas và Havana để điều trị.

Tổng thống Chavez cho biết quá trình điều trị đang tiến triển, dù việc điều trị là “khó khăn và phải làm điều đó với tất cả ý chí và quyết tâm”.

Chavez nói ông cần nghỉ ngơi nhưng vẫn thực hiện các bổn phận trong thời gian điều trị.
 
Nhà lãnh đạo Venezuela cho hay ông sẽ gặp Ngoại trưởng Nicolas Maduro tại Havana để thảo luận về việc cải cách luật lao động.

Ông Chavez dự kiến sẽ trở lại Caracas vào ngày 26/4 tới trong 3 ngày trước khi trở lại Cuba để điều trị tiếp.

Ông Chavez lên nắm quyền từ năm 1999. Bất chấp những vấn đề về sức khoẻ, ông Chavez đã tuyên bố sẽ vẫn ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới.

An Bình
Theo BBC