1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc: “Không có ý định nhượng bộ Triều Tiên”

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố ông không có ý định nhượng bộ Triều Tiên “cho dù Bình Nhưỡng có thể đang chuẩn bị thử tên lửa tầm xa và những tuần gần đây luôn doạ làm tiêu tan quan hệ giữa hai miền”.

Tổng thống Hàn Quốc: “Không có ý định nhượng bộ Triều Tiên”  - 1
 Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

 

Ông Lee nói trong bài phát biểu trên đài phát thanh: “Chính phủ của chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về mọi vấn đề. Nhưng chúng tôi sẽ không vội vã, vì tôi tin rằng điều quan trọng trong quan hệ liên Triều là có được những nguyên tắc kiên định và vững chắc”.

 

Ông Lee đưa ra tuyên bố trên ngày hôm qua, một ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo quan hệ hai miền có thể đổ vỡ nếu ông Hyun In-Teak được phê chuẩn làm Bộ trưởng Thống nhất của Hàn Quốc. 

 

Cùng ngày hôm qua, trong phiên điều trần xác nhận chức vụ, ông Hyun In-taek cho biết, ông sẽ tìm kiếm biện pháp đối thoại để Triều Tiên thay đổi thái độ thù địch đối với Hàn Quốc. 

 

Ông Hyun khẳng định chính sách Triều Tiên của Hàn Quốc không hề cứng rắn và ông sẽ xem xét viện trợ nhân đạo cho miền Bắc cũng như tôn trọng các thỏa thuận cấp cao liên Triều.

 

Ông Hyun là kiến trúc sư của chính sách “Phi hạt nhân hóa - mở cửa 3000”, theo đó Hàn Quốc sẽ giúp Triều Tiên nâng thu nhập bình quân đầu người lên 3.000 USD nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. 

 

Bộ trưởng Thống nhất tương lai nhấn mạnh, nếu Hàn Quốc đề nghị đối thoại với Triều Tiên một cách chân thành, hai bên sẽ có thể giải tỏa được tất cả những hiểu lầm và tăng cường quan hệ song phương. 

 

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên thời gian gần đây trở nên đặc biệt căng thẳng. Bình Nhưỡng đã tuyên bố xóa bỏ toàn bộ các thỏa thuận hòa bình với Seoul sau nhiều tháng cắt đứt các kênh liên lạc chính thức với chính phủ Hàn Quốc. Tuy vậy, các nhà quan sát vẫn cho rằng khó có khả năng xảy ra xung đột lớn giữa hai nước.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters