1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Hàn Quốc: “Không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên”

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak hôm qua tuyên bố sẽ không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp căng thẳng gia tăng ở khu vực này.

Phát biểu trong cuộc gặp với các doanh nhân hàng đầu của Singapore, bên lề Hội nghị an ninh châu Á đang diễn ra tại đây, ông Lee Myung-bak khẳng định “sẽ không có khả năng chiến tranh lại bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên”. Ông nói: “Cho dù có một số động thái uy hiếp hòa bình quốc tế nhưng Seoul đủ mạnh để ngăn ngừa những hành động khiêu chiến đó”.

Tổng thống Hàn Quốc dường như đang nỗ lực xua tan những lo ngại về điều kiện an ninh trên bán đảo Triều Tiên, nơi căng thẳng leo thang kể từ khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đánh đắm chiến hạm Cheonan của nước này.

Bên lề Hội nghị an ninh châu Á, ông Lee Myung-bak hôm qua đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cũng đang ở Singapore để trao đổi các biện pháp đối phó hậu quả vụ chìm tàu hải quân Hàn Quốc.
 
Tổng thống Hàn Quốc: “Không có chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên” - 1
 
Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ chiến hạm Cheonan bị chìm

Trong một động thái liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga và Trung Quốc (hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đều tham gia tiến trình đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên) sẽ cùng ngăn chặn, không để tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục lâm vào tình trạng xấu do xung đột giữa Bình Nhưỡng và Seoul.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lần lượt gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh các chứng cớ liên quan đến thảm họa tuần dương hạm Cheoan cần được giải thích một cách thuyết phục đến mức toàn thế giới coi là thích đáng và hợp lý. Ông cũng bày tỏ hi vọng các nước liên quan đến vụ việc này sẽ hành động một cách đúng mực và có trách nhiệm.

Về vấn đề đàm phán hạt nhân 6 bên, Ngoại trưởng Lavrov nói, quá trình đàm phán chắc chắn sẽ được bắt đầu nhưng vẫn còn quá sớm để nói về vòng đàm phán đa phương.

Việt Hà
Theo Xinhua, Yonhap