1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Duterte đánh cược cả mạng sống để bảo vệ Philippines khỏi khủng bố

(Dân trí) - Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 15/8 tuyên bố ông sẵn sàng đánh cược danh dự, mạng sống và cả chức vụ của mình để bảo vệ Philippines trước nguy cơ tấn công của chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Philstar)

Theo Washington Post, Tổng thống Duterte đã đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại Cung điện Malacanang ở thủ đô Manila của Philippines hôm 15/8, chỉ vài ngày sau khi nhóm phiến quân Abu Sayyaf ở nước này tuyên bố sẽ chiến đấu cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Duterte nói rằng IS là tổ chức khủng bố không có tư tưởng chính trị và không có bất kỳ khái niệm nào về Thượng đế. “Các người (IS) đã khiến dân chúng đau đớn, các người đã giết hại họ. Những ai từ chối quan hệ tình dục với bọn chúng, bọn chúng đơn giản là thiêu chết họ”, ông Duterte vạch mặt tội ác dã man của IS trong bài phát biểu của mình.

Tổng thống Philippines cũng cảnh báo rằng việc đối đầu với nhóm khủng bố sẽ làm “trỗi dậy những gì tồi tệ nhất” trong con người ông và ông sẽ không bao giờ cho phép chủ nghĩa khủng bố tàn phá đất nước Philippines, dù cho điều đó có thể khiến ông bị mất chức.

“Nếu các người có thể làm điều đó (sự tàn bạo), tôi có thể làm tốt hơn gấp 10 lần các người… Tôi đánh cược danh dự, mạng sống và cả chức vụ tổng thống của tôi”, ông Duterte tuyên bố.

Trước đó, trong bài phát biểu trước các binh sĩ ở tỉnh Zamboanga del Sur, ông Duterte cảnh báo rằng trong vòng từ 3-7 năm tới, Philippines sẽ nhiễm “dịch bệnh IS”. Ông nhận định những kẻ ủng hộ IS đang mạo danh là những người truyền giáo để truyền bá tư tưởng cực đoan tới người dân Philippines.

“Chúng không có vũ trang. Nhưng chúng đang ở đây để tuyên truyền. Và đó là những gì lo sợ”, Tổng thống Duterte nói.

Hồi tháng trước, Reuters đã công bố đoạn video dài 20 phút cho thấy các phiến quân ở khu vực Đông Nam Á tuyên bố chiến đấu cho IS và kêu gọi người Hồi giáo thống nhất dưới sự lãnh đạo của Abu Abdullah, kẻ cầm đầu nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Thành Đạt

Tổng hợp