1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bờ Biển Ngà:

Tổng thống đương chức đang đàm phán điều kiện đầu hàng

(Dân trí) - Liên hợp quốc cho hay 3 tướng trung thành với Tổng thống bị bao vây của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo hiện đang đàm phán điều kiện đầu hàng để đảm bảo lối thoát an toàn cho ông Gbagbo và chính họ.

 

Tổng thống đương chức đang đàm phán điều kiện đầu hàng - 1

Tổng thống đang bị bao vây của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo

Pháp cho biết các nhà đàm phán sắp đạt được thỏa thuận để ông Gbagbo ra đi.

 

Ông Gbagbo hiện đang ở cùng với gia đình trong hầm ngầm tại dinh thự của ông ở thành phố Abidjan, thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà.

 

Quân đội trung thành với đối thủ của ông Gbagbo, Tổng thống được Liên hợp quốc công nhận Alassane Ouattara, cho biết đã bao vây  dinh thự.

 

Liên hợp quốc cho biết quân đội và và các cố vấn dân sự của ông Gbagbo đang rời bỏ ông.

 

3 tướng tham gia đàm phán gồm người đứng đầu các lực lượng vũ trang, người đứng đầu cảnh sát và người đứng đầu cảnh vệ dân chủ. Cuộc đàm phán diễn ra ở ngoại ô Abidjan.

 

Cũng theo Liên hợp quốc, các tướng này đã lệnh cho lực lượng của mình ngừng bắn và trao vũ khí cho Liên hợp quốc.
 
Gbagbo phủ nhận
 

Bất ổn ở Bờ Biển Ngà

28/11: Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo và đối thủ Alassane Ouattara chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống phụ

2/12: Ủy ban bầu cử tuyên bố ông Ouattara giành chiến thắng

3/12: Ủy ban Hiến pháp lật lại kết quả, tuyên bố ông Gbagbo giành chiến thắng; Liên hợp quốc công nhận ông Ouattara là người chiến thắng

2/2: Liên minh châu Âu mở rộng lệnh trừng phạt ông Gbagbo

30/3: Lực lượng ủng hộ ông Ouattara tiến vào thủ đô Yamoussoukro, chiến sự gia tăng

4/4: Liên hợp quốc tiến hành không kích vào ông Gbagbo ở thành phố Abidjan

5/4: 3 tướng đàm phán điều kiện đầu hàng của ông Gbagbo

Người phát ngôn của ông Gbagbo, Ahoua Don Mello, cho hay có “các cuộc đàm phán trực tiếp dựa trên đề xuất của Liên minh châu Phi, theo đó ông Alassane Ouattara là tổng thống”.

 

“Họ cũng đang đàm phán về các điều kiện pháp lý cũng như an ninh cho chính quyền của ông Gbagbo và người thân của ông”, người phát ngôn cho hay.

 

“Họ đã tiến tới rất gần điểm thuyết phục được ông Gbagbo từ bỏ quyền lực”, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho hay tại Paris.

 

Tuy nhiên ông Gbagbo phủ nhận ông sẵn sàng từ bỏ quyền lực. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh truyền hình Pháp LCI, ông một lần nữa khẳng định ông Ouattara không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái.

 

“Quân đội đã kêu gọi ngừng các hành động thù địch…và hiện đang thảo luận về điều kiện ngừng bắn với các lực lượng khác, nhưng về chính trị, chưa có quyết định nào được đưa ra”, ông cho hay với LCI.

 

Tuy nhiên, phó chỉ huy lực lượng ủng hộ ông Ouattara, Cisse Sindoum, lại cho hay: “Chúng tôi đã thắng trận. Gbagbo đang ở với người Pháp. Ông ấy đang đàm phán để rời đất nước”.

 

Ông Gbagbo đã từ chối từ chức thậm chí khi Ủy ban bầu cử Bờ Biển Ngà tuyên bố ông bị thua trong cuộc bỏ phiếu phụ hồi tháng 11 và Liên hợp quốc công nhận kết quả.

 

Lực lượng trung thành với ông Ouattara đã bắt đầu cuộc tấn công quân sự vào tuần trước, giành chiến thắng ở miền bắc và miền tây.

 

Tổng thống Mỹ Obama đã lên án bạo lực tại Bờ Biển Ngà, cho rằng sự việc có thể đã khác đi nếu ông Gbagbo tôn trọng kết quả bầu cử.

 

Phan Anh

Theo BBC