1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Costa Rica bị nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Tổng thống Costa Rica Oscar Arias hôm qua trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới bị nhiễm virut cúm A/H1N1.

Tổng thống Costa Rica bị nhiễm cúm A/H1N1 - 1


Tổng thống Costa Rica Oscar Arias.
 
Chính phủ Costa Rica cho hay nhà lãnh đạo từng đoạt giải Nobel Hòa bình 68 tuổi đã cảm thấy không được khỏe vào cuối tuần qua và vào ngày hôm qua được xét nghiệm dương tính với virut cúm A/H1N1.

 

Hiện Tổng thống Arias đang ở nhà và trường hợp của ông chỉ bị nhẹ. “Các kết quả xét nghiệm ….cho thấy không có biến chứng nào khác”, Bộ trưởng thông tin Mayi Antillon cho hay.

 

Dịch cúm A/H1N1, được tuyên bố là đại dịch vào ngày 11/6 vừa qua, đã lan rộng khắp thế giới kể từ khi được phát hiện đầu tiên ở Mexico vào tháng 4. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, virut cúm này có thể ảnh hưởng tới 2 tỷ người trên thế giới. Tại Costa Rica, hơn 20 người đã tử vong vì cúm A/H1N1.

 

Chính phủ Costa Rica không nêu tên người tạm thời thay thế vị trí của ông Arias. Theo Mayi Antillon, ông Arias sẽ làm việc ở nhà và có thể sẽ trở lại văn phòng vào tuần tới.

 

“Ông ấy ổn. Ông ấy đang ở nhà và đã được khuyên nên nghỉ ngơi cho đến thứ hai tới”, Rodrigo Arias, em trai của Tổng thống Arias và cũng là chánh văn phòng nội các Costa Rica cho hay. Một số trách nhiệm của Tổng thống đã được trao cho các bộ trưởng nội các.

 

Một quan chức khác cho hay ông Arias bị mắc bệnh suyễn.

 

Tháng trước, ông Arias đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras sau khi Tổng thống Manuel Zelaya bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào ngày 28/6.

 

Các cuộc đàm phán bị đổ bể hai tuần trước do bất đồng về việc liệu ông Zelaya có thể trở lại nắm quyền hay không. Việc Tổng thống Arias bị ốm vì vậy được cho là không có ảnh hưởng đến tình hình tại Honduras.

 

Ông Arias giành được giải Nobel Hòa bình vào năm 1987 với kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt các cuộc nội chiến và các cuộc xung đột với phiến quân ở khu vực Trung Mỹ.

 

Ông Arias lần đầu tiên lên nắm quyền ở Costa Rica vào năm 1986. Nhiệm kỳ tổng thống của ông kéo dài tới năm 1990. Sau đó, vào năm 2006 ông tái ứng cử, với lời hứa chấm dứt nạn tham nhũng và đưa đất nước nhỏ bé Costa Rica tham gia vào hiệp định thương mại tự do Trung Mỹ với Hoa Kỳ.

 

Năm ngoái, các bác sỹ đã yêu cầu ông Arias ngừng nói trong vòng một tháng do ông bị viêm dây thanh quản. Khi đó ông đã phải giao tiếp với mọi người bằng cách viết và đánh máy.

 

Phan Anh

Theo Reuters