1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Colombia nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Tổng thống Colombia Alvaro Uribe vừa được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 và giới chức nước này đang liên lạc với các chính phủ Nam Mỹ khác có các nhà lãnh đạo đã tham dự một hội nghị thượng đỉnh với ông Uribe mới đây.

 
Tổng thống Colombia nhiễm cúm A/H1N1 - 1
Tổng thống Colombia Alvaro Uribe.

Ông Uribe, 57 tuổi, bắt đầu có các triệu chứng cúm từ hôm thứ 6 tuần trước. Cùng hôm đó, ông có cuộc gặp với tổng thống các quốc gia Nam Mỹ tại Bariloche, Argentina. Ông Uribe đã được chuẩn đoán nhiễm cúm A/H1N1 vào thứ 7, Bộ trưởng Y tế Colombia Diego Palacio cho biết.

Phủ tổng thống Colombia cũng ra tuyên bố xác nhận ông Uribe đã "dính" cúm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Palacio cho biết thêm rằng Tổng thống Uribe không được xem là một bệnh nhân nguy cơ cao. Không ai trong gia đình ông cũng như các trợ lý thân cận có triệu chứng mắc bệnh.

Ông Uribe tới Argentina hôm thứ 6 để bảo vệ một kế hoạch nhằm cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ của Colombia như một phần của cuộc chiến chống buôn lậu ma tuý tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) với sự tham gia của hầu hết các nhà lãnh đạo trong vùng.

Bộ trưởng Y tế Palacio cho hay, Bộ ngoại giao Colombia đã thông báo việc ông Uribe bị nhiễm cúm với chính phủ các nước có quan chức có thể đã tiếp xúc với ông Uribe.

Các quan chức Colombia không cung cấp các thông tin chi tiết về các biểu hiện bệnh của Tổng thống nước này. Nhưng báo chí địa phương đưa tin, trong cuộc họp thường kỳ với giới chức địa phương hôm thứ 7, ông Uribe đã bị sổ mũi và hắt hơi.

Tổng thống Colombia là nhà lãnh đạo Mỹ Latinh thứ 2 bị nhiễm cúm A/H1N1. Trước đó, hôm 11/8, Tổng thống Costa Rica Oscar Arias cũng đã bị nhiễm cúm và được cách ly tại nhà. Ông Arias hiện đã bình phục.

Colombia đã xác nhận 621 trường hợp nhiễm A/H1N1 với 31 ca tử vong.

An Bình
Theo AP