1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Chavez được hoãn tuyên thệ nhậm chức vô thời hạn

(Dân trí) – Tòa án tối cao Venezuela ngày 9/1 đã ra phán quyết khẳng định Tổng thống mới tái đắc cử Hugo Chavez được hoãn lễ tuyên thệ nhậm chức vô thời hạn và khẳng định chính phủ hiện tại vẫn sẽ điều hành đất nước.

Ông Chavez được Tòa án tối cao cho hoãn lễ tuyên thệ
Ông Chavez được Tòa án tối cao cho hoãn lễ tuyên thệ

Theo hãng tin AFP, phán quyết nêu trên được đưa ra sau khi cả bồi thẩm đoàn gồm 7 người đều nhất trí rằng nếu ông Hugo Chavez không thể tuyên thệ trước quốc hội vào ngày 10/1, ông có thể tuyên thệ trước Tòa án tối cao sau ngày này. 

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh đang có những tranh luận tại Venezuela cho rằng ít nhất ông Chavez phải tạm thời bàn giao lại quyền lực nếu không thể tuyên thệ nhậm chức theo đúng quy định của hiến pháp.

“Việc tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tái đắc cử có thể được thực hiện vào một thời điểm sau ngày 10/1 trước Tòa án tối cao nếu việc tuyên thệ vào ngày nêu trên không thể được thực hiện trước quốc hội”, phán quyết của toà khẳng định. 

Trong khi chờ ông Chavez tuyên thệ nhậm chức, các quan chức của chính quyền hiện tại “vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo nguyên tắc quản lý liên tục”, phán quyết viết tiếp.

Chủ tịch Tòa án tối cao Venezuela Luisa Estella Morales, người công bố phán quyết, cũng bác bỏ tin đồn về việc thành lập một hội đồng y khoa để đánh giá sức khỏe của Tổng thống, người đang điều trị ung thư tại Cuba. “Chưa bao giờ Tòa án tối cao xem xét việc thành lập một hội đồng y khoa vào thời điểm này”, bà Morales nói.

Tính đến ngày 10/1, vị Tổng thống nắm quyền 14 năm của Venezuela đã vắng mặt khỏi đất nước đúng 1 tháng. Theo thông báo của chính phủ nước này, sức khỏe của ông đang phục hồi sau những biến chứng hậu phẫu, mà gần đây nhất là tình trạng nhiễm trùng nặng đường hô hấp, gây suy hô hấp.

Trong bức thư gửi tới quốc hội mới đây, Phó tổng thống Nicolas Maduro khẳng định điều 231 của hiến pháp nước này cho phép ông Chavez thực hiện lễ tuyên thệ trước Tòa án tối cao vào một thời điểm sau ngày 10/1. Và điều này cũng đã được quốc hội Venezuela phê chuẩn. 

“Tổng thống Chavez! Quốc hội đáng kính này dành cho ngài toàn bộ thời gian ngài cần để điều trị bệnh và trở về Venezuela khi những nguyên nhân không mong muốn (của sự vắng mặt của ngài) biến mất”, Chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello tuyên bố.

Dự kiến trong ngày hôm nay, chính phủ Venezuela sẽ tổ chức một cuộc tuần hành khổng lồ bên ngoài dinh tổng thống Miraflores để thể hiện sự ủng hộ với ông Chavez. Nguyên thủ nhiều quốc gia Mỹ Latinh gồm Tổng thống Uruguay, Tổng thống Bolivia, Thủ tướng Haiti và Bộ trưởng Ngoại giao các nước Argentina và Ecuador đã khẳng định sẽ tham dự buổi tuần hành này.

Thanh Tùng
Theo AFP