1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ai Cập tuyên thệ nhậm chức

(Dân trí) – Ngày 30/6, Tổng thống đắc cử của Ai Cập Mohamed Morsy đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, đánh dấu chương mới trong lịch sử Ai Cập với việc trở thành vị tổng thống dân bầu đầu tiên trong 60 năm qua và cũng là tổng thống đầu tiên thời hậu Hosni Mubarak.

 
Ông Morsy

Ông Morsy  tuyên thệ nhậm chức trước Tòa án Hiến pháp tối cao với cam kết sẽ tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng của người dân Ai Cập.

Ông Morsy, ứng viên của phong trào Huynh đệ Hồi giáo, đã đọc lời tuyên thệ trước Tòa Hiến pháp tối cao vào chiều 30/6 theo giờ Việt Nam và chính thức trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ ở Ai Cập.

Ông cũng là tổng thống đầu tiên của Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất hồi năm ngoái.

Phát biểu tại buổi lễ có tính lịch sử diễn ra ở thủ đô Cairo, tân Tổng thống Ai Cập cam kết sẽ tôn trọng Hiến pháp và luật pháp, cũng như bảo vệ người dân Ai Cập.

“Tôi sẽ tận tâm duy trì trật tự nền cộng hòa, tôn trọng hiến pháp, pháp luật và toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích của nhân dân”, ông Morsy nhấn mạnh sau khi hứa sẽ là một Tổng thống của mọi người dân Ai Cập.

Tối cùng ngày, ông đã có bài diễn văn quan trọng gửi tới người dân Ai Cập trước khi nhận bàn giao quyền lãnh đạo đất nước từ Hội đồng tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) trong buổi lễ diễn ra tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Cairo.

Cam kết xây dựng nhà nước dân sự và pháp quyền

Một ngày trước khi cử hành lễ nhậm chức chính thức, ông Morsy cũng đã tổ chức một buổi lễ nhậm chức tượng trưng ở quảng trường Tahrir, tâm điểm của các cuộc biểu tình lật đổ cựu Tổng thống Mubarack hồi tháng 2 năm ngoái.

Buổi lễ được tiến hành nhằm “tri ân” những người đã ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo và bỏ phiếu bầu chọn cho ông trong các vòng bầu cử Tổng thống vừa qua.

Ông Morsy

Tổng thống đắc cử Morsy đọc diễn văn tại quảng trường Tahrir cảm ơn người dân Ai Cập đã tin tưởng và bầu chọn ông.

Phát biểu trước hàng vạn người ủng hộ, Ông Morsy cam kết sẽ xây dựng “một nhà nước dân sự và pháp quyền”, đồng thời khẳng định “không cho phép ai lấy đi bất kỳ quyền lực nào của tổng thống".

“Dưới sự lãnh đạo của tôi, tại đất nước Ai Cập sẽ không có bất kỳ ai hay bất kỳ thể chế nào được đặt cao hơn quyền lực và ý nguyện của người dân. Tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không từ bỏ những quyền hạn được giao cho Tổng thống”, ông Morsy phát biểu trong tiếng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt của những người ủng hộ.

Ông Morsy cũng hứa sẽ có các bước đi nhằm phát triển nền kinh tế đang gặp khó của Ai Cập.

Trong quan hệ đối ngoại, ông Morsy cam kết sẽ thực hiện đường lối đối ngoại tự chủ, không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào ở bên ngoài.

Tuyên bố của ông Morsy nhằm ám chỉ tới những bàn tay chi phối từ bên ngoài thông qua các hoạt động gần đây của SCAF. Cụ thể, trong vài tuần qua, lực lượng quân sự cầm quyền tại Ai Cập đã tìm mọi cách tước bỏ phần lớn quyền hạn của tổng thống thông qua việc ban hành Tuyên bố Hiến pháp bổ sung theo hướng trao nhiều quyền hơn cho quân đội.

Tuy nhiên, là người nổi lên từ phong trào Huynh đệ Hồi giáo, hơn ai hết ông Morsy hiểu rõ điều tối quan trọng đối với ông hiện nay là phải giữ được quan hệ Hội đồng Quân sự Tối cao tại Ai Cập. Vì vậy, nhiều khả năng ông sẽ thành lập một chính phủ mới có sự pha trộn giữa chủ nghĩa thực dụng của phe quân sự cầm quyền và chủ nghĩa dân túy của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo.

Một số nguồn tin cho biết rất có thể ông Morsy sẽ cử một phụ nữ và một người Thiên chúa giáo vào vị trí Phó Tổng thống để đánh bạt nhưng đồn đoán cho rằng ông sẽ chèo lái đất nước bằng những giáo lý đạo Hồi hà khắc, nhất là giáo lý của luật Hồi giáo Sharia.

Đức Vũ
Theo Reuters, AFP, Xinhua