Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Vương Gia Thụy chiều ngày 19/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Vương Gia Thụy chiều ngày 19/12 tại Trụ sở Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh ông Vương Gia Thụy dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam; đánh giá chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là bước tiếp tục cụ thể hóa, phát triển quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua đang có những bước phát triển mới, tích cực; việc Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, qua đó đạt được nhận thức chung và đưa ra những định hướng quan trọng về phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước một cách toàn diện và hiệu quả.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm và đóng góp của hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh quan hệ hai Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung; hai bên cần tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, nhất là trong lĩnh vực công tác lý luận, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, quản lý đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được trong thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc; chúc Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra tại Đại hội lần thứ XVIII và đặc biệt là Hội nghị Trung ương lần thứ III khóa XVIII của Đảng, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ ông Vương Gia Thụy chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc.

Ông Vương Gia Thụy bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Trung Quốc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Ông Vương Gia Thụy báo cáo với Tổng Bí thư về những kết quả đạt được trong chuyến thăm, giới thiệu một số nét lớn về tình hình phát triển các mặt của Trung Quốc thời gian qua, trong đó có Hội nghị Trung ương III - khóa XVIII của Đảng; về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, ông nhấn mạnh Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình nhằm thực hiện những nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và những văn kiện đã được ký kết, đưa mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc-Việt Nam không ngừng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Ông Vương Gia Thụy chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật ông Vương Gia Thụy và Đoàn. Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu giữa hai Đảng, hai nước nói chung và giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc nói riêng.

Ông giới thiệu một số nét cơ bản về các hoạt động gần đây của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường các cuộc giao lưu, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tổ chức mặt trận của hai nước.

Ông Vương Gia Thụy chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân được cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; giới thiệu một số nét mới về phương thức hoạt động của Chính hiệp Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ giữa Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, thiết thực, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Vương Gia Thụy làm Trưởng đoàn.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, hai bên đã giới thiệu về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước trong thời gian gần đây; trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ hai Đảng, hai nước; nhìn lại những hoạt động giao lưu giữa hai Đảng trong năm qua; bàn kế hoạch hợp tác giao lưu giữa hai Đảng và giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương cũng như quan hệ giao lưu hợp tác giữa các tổ chức quần chúng nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đi thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh.

http://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-tiep-doan-dai-bieu-dang-cong-san-trung-quoc/236034.vnp


Theo Vietnamplus/TTXVN