1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tới lượt Đài Loan tập trận bắn đạn thật giả định"bị tấn công"

(Dân trí) - Cuộc tập trận bắn đạn thật 5 ngày diễn ra theo kịch bản giả tưởng, nhằm đẩy lùi một cuộc tấn công quân sự vào đảo Đài Loan.

st-20150911-eadrills11-1676383-1441953515273

Ông Mã Anh Cửu quan sát cuộc tập trận bắn đạn thật hôm 10/9 ở phía bắc Đài Loan. (Ảnh: AFP)

Theo tờ Straitstimes, cuộc tập trận do đích thân người đứng đầu chính quyền Đài Loan, ông Mã Anh Cửu chỉ huy. Đây là động thái nằm trong khuôn khổ chương trình tập trận hàng năm, nhằm kiểm tra khả năng đáp trả của quân đội Đài Loan trước một cuộc tấn công quân sự (giả định) từ Bắc Kinh.

Ông Mã một mặt yêu cầu lực lượng quân đội luôn sẵn sàng chiến đấu, mặt khác vẫn theo đuổi chính sách “làm lành” với Bắc Kinh.

“Mặc dù quan hệ với Trung Quốc đại lục ổn định trong suốt 66 năm qua, nhưng chính quyền Đài Loan không cho phép quân đội lơ là” ông Mã phát biểu trước 800 binh sĩ tham gia tập trận tại khu vực phía bắc vùng lãnh thổ này.

“Chúng ta muốn ngăn ngừa các cuộc chiến... Chúng ta là những người yêu chuộng hòa bình nhưng phải có lực lượng quân đội đủ mạnh để tự vệ”, ông Mã nhấn mạnh.

Cuộc tập trên diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm - 5 ngày sau khi Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng hôm 3/9 và ngay trước thềm cuộc tập trận 3 ngày của quân đội Trung Quốc tại eo biển Đài Loan bắt đầu từ hôm nay (11/9).

Vũ Duy

Theo Straitstime

dan-tri-banner-1441891547630