1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Toàn phi đội Su-27 của Nga “đắp chiếu” sau tai nạn ở Moscow

(Dân trí) - Không quân Nga quyết định ngừng tất cả các chuyến bay của chiến đấu cơ Su-27 cho đến khi điều tra được nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay loại này tại Moscow hôm qua 9/6 khiến phi công thiệt mạng.


(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Hãng tin Fox News dẫn lời ông Viktor Bondarev, Tư lệnh Không quân Nga cho biết Không quân nước này đã yêu cầu ngừng tất cả các hoạt động của máy bay chiến đấu Su-27 kể từ ngày 9/6 cho đến khi các điều tra viên xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của máy bay loại này vào hôm qua.

Hôm qua, một máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 của Không quân Nga đã bị rơi gần làng Muranovo tại quận Pushkino thuộc vùng Moscow. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10h25 sáng nay giờ địa phương trong khi máy bay đang trở về căn cứ sau một chuyến bay đã định. Phi công đã thiệt do không kịp thoát ra bên ngoài sau khi cố gắng đưa máy bay tránh xa khu dân cư để hạn chế thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, máy bay không mang đạn dược khi bị rơi. Hiện giới chức Nga đã tìm thấy hộp đen của máy bay còn nguyên vẹn.

Nga được cho là có khoảng hơn 300 máy bay Su-27 trong biên chế. Một trong số đó đã áp sát máy bay do thám của Mỹ ở vùng biển Baltic hồi tháng 4.

Minh Phương

Theo Fox News