1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa phúc thẩm Campuchia y án 2 năm tù với Sam Rainsy

(Dân trí) - Tòa phúc thẩm Campuchia đã y án 2 năm tù đối với bị cáo Sam Rainsy, thủ lĩnh đảng đối lập mang tên ông này, về tội phá hoại tài sản công cộng và kích động phân biệt chủng tộc.

 
Tòa phúc thẩm Campuchia y án 2 năm tù với Sam Rainsy - 1

Sam Rainsy bị kết án 2 năm tù.
 
Chiều qua, tại phiên Tòa phúc thẩm của Tòa án Campuchia thuộc Thủ đô Phnôm Pênh, thẩm phán phúc thẩm Khun Lian Meng tuyên giữ bản án 2 năm tù giam đối với ông Sam Rainsy vì tội nhổ cột tiêu phân giới cắm mốc biên giới với Việt Nam hồi tháng 10/2009.

Thẩm phán Lian Meng tuyên bố: “Tòa án phúc thẩm quyết định giữ bản án của Tòa án tỉnh Svay Rieng đã được tuyên ngày 28/1/2010”.

Thẩm phán Lian Meng cũng tuyên bố truy nã ông Sam Rainsy về tội danh phá hoại tài sản công cộng và kích động cho dân phân biệt chủng tộc theo lệnh của Tòa án sơ thẩm tỉnh Svay Rieng ra ngày 28/1/2010. Ông Sam Rainsy và hai người nông dân bị ông xúi dục tham gia vụ này còn phải bị phạt số tiền 60 triệu Riel (tương đương 14.230 USD).

Ngày 23/9 vừa qua, Sam Rainsy cũng bị thẩm phán của Tòa án sơ thẩm Ke Sakhorn buộc tội tuyên truyền tài liệu giả và thông tin sai sự thật nhằm cản trở công tác phân giới cắm mốc của Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Với tội danh này, Sam Rainsy bị tuyên tù 10 năm, phạt tiền 5 triệu Riel (1.190 USD) sung vào công quỹ và còn phải bồi thường 60 triệu Riel (14.230 USD) bồi thường danh dự cho chính phủ hoàng gia Campuchia.

Chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy, 60 tuổi, đã sống ở nước ngoài từ cuối năm 2009 và với bản án trên, dư luận Campuchia cho rằng ông này đã hết cơ hội tham gia các cuộc bầu cử sắp tới của nước này.

Hà Khoa
Theo AFP