1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tòa án đầu tiên sẽ ra phán quyết về đại cử tri “bất trung” của Mỹ

(Dân trí) - Hai đại cử tri “bất trung” của bang Colorado (Mỹ) đã đệ đơn lên tòa án nhằm phản đối nguyên tắc “được ăn cả, ngã về không” trong hệ thống bầu cử Mỹ, vốn quy định các đại cử tri phải bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống giành đa số phiếu phổ thông tại bang đó dù họ không ủng hộ.

Hai đại cử tri Robert Nemanich (trái) và Polly Baca (Ảnh: Dailymail)
Hai đại cử tri Robert Nemanich (trái) và Polly Baca (Ảnh: Dailymail)

Hai đại cử tri của đảng Dân chủ, Polly Baca và Robert Nemanich, đã đệ đơn kiện lên tòa án bang Colorado đòi thay đổi một trong những quy định tồn tại từ lâu trong hệ thống bầu cử Mỹ, trong đó cho phép một ứng viên tổng thống được “hưởng trọn” toàn bộ số phiếu đại cử tri của một bang nếu người đó đánh bại đối thủ về số phiếu phổ thông tại bang đó. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 8/11 vừa qua, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton là người giành chiến thắng về số phiếu phổ thông tại Colorado.

Thẩm phán Wiley Daniel sẽ nghe Polly Baca và Robert Nemanich, hai đại cử tri được gọi là “bất trung”, chất vấn trước tòa vào ngày 12/12 tới. Theo quy định, sau ngày tổng tuyển cử toàn quốc, các đại cử tri tiếp tục bỏ phiếu trong một cuộc họp để bầu ra tổng thống và phó tổng thống. Tuy nhiên, đây chỉ là động thái mang tính hình thức vì gần như các đại cử tri, những người do các cử tri phổ thông bầu ra, sẽ bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống giành chiến thắng tại bang của họ.

“Nếu chúng ta không thể sử dụng Cử tri đoàn như một quy trình được trao đổi công khai thì chúng ta phải thay đổi nó”, bà Baca, thượng nghị sĩ bang Colorado đồng thời là cựu Chủ tịch Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ các năm 1980 và 1984, nói với Politico.

Trong khi đó, ông Nemanich cho biết 5 trong số 9 đại cử tri của bang Colorado cùng đồng nhất quan điểm với ông về việc không bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống giành chiến thắng tại bang này. Trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước, tỷ phú Donald Trump đã giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi bà Hillary Clinton chỉ giành được 232 phiếu. Theo quy định, một ứng viên tổng thống phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống Mỹ. Tính đến nay, bà Clinton đã giành được hơn 2,7 triệu phiếu phổ thông, cao hơn hẳn đối thủ Donald Trump, nhưng nhân tố quyết định chiến thắng chung cuộc lại là các đại cử tri.

Mặc dù ông Trump đã trở thành tổng thống đắc cử nhưng nhiều người vẫn không đồng tình với chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa. Theo đó, ứng viên tổng thống đảng Xanh Jill Stein đã kêu gọi gây quỹ, yêu cầu kiểm phiếu lại tại 3 bang là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania. Đến nay, trong khi kết quả tái kiểm phiếu tại Wisconsin vẫn chưa được công bố thì ở bang Michigan, thẩm phán Mark Goldsmith hôm 7/12 đã quyết định dừng việc kiểm phiếu tại bang này sau 3 ngày khởi động.

Thành Đạt

Theo Politico