1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình trạng sức khoẻ của Ariel Sharon ngày một xấu đi

(Dân trí) - Nhóm các bác sỹ đang điều trị cho cựu Thủ tướng Israel cho biết, tình trạng sức khoẻ của Ariel Sharon đang ngày một trầm trọng hơn. Hai ngày qua, thận của ông gần như đã ngừng hoạt động và cũng có sự ngừng trệ trong các tế bào não.

Hiện các bác sỹ vẫn đang tiến hành các xét nghiệm. Cựu thủ tướng Sharon năm nay đã 78 tuổi, đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Tel Aviv. Ông bị hôn mê sau ca phẫu thuật não hồi tháng giêng. “Trong hai ngày qua, tình trạng của ngài Sharon trở nên tồi tệ hơn.”- Người phát ngôn bệnh viện cho biết. “Thận hoạt động ngày càng kém và có sự ngừng trệ ở các tế bào não.”

 

Tuy nhiên, hãng thông tấn AP trích lời cựu phụ tá của Sharon cho biết, tính mạng của ông chưa bị đe doạ ngay.

 

Tháng 5 vừa qua, ông Sharon đã được chuyên từ bệnh viện Hadassah  ở Jerusalem tới một bệnh viện chuyên khoa ở Tel Hashomer để chữa trị lâu dài.

 

Sau khi Sharon nhập viện, phó thủ tướng Ehud Olmert đã tạm thời thay ông lên nắm giữ quyền lực. Sau đó ông Olmert chính thức trúng cử chức thủ tướng trong cuộc bầu cử hồi tháng 3.

 

Trước khi trở thành thủ tướng Israel năm 2001, ông Sharon đã giữ nhiều chức vụ trong nội các.

 

 

PV

Theo BBC