1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tình hình Syria: Sắp có biến lớn

Tình hình Syria đang có diễn biến mới đầy bất ngờ bởi động thái điều chuyển vũ khí của các bên liên quan cho thấy, dường như Syria sắp có biến lớn.

Pháp điều tàu sân bay... diệt IS

Theo RIA, hôm 4/11, Phủ Tổng thống Pháp cho biết quốc gia này đã quyết định triển khai một nhóm tàu tới vùng Vịnh để tham gia chiến dịch của liên quân chống IS. Đáng chú ý, nhóm tàu này được dẫn đầu bởi tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu - tàu Charles de Gaulle.

Quyết định kể trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Francois Hollande và Hội đồng An ninh. Hiện tại, Pháp đã có 6 máy bay Rafale triển khai tại UAE và 6 chiếc Mirage tại Jordan để tham gia chiến dịch chống IS.

Với sự góp mặt của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle, số lượng máy bay Pháp tham gia chiến dịch không kích IS sẽ tăng lên gấp đôi. Tới vùng Vịnh lần này cũng tàu sân bay Charles de Gaulle, đội tàu của Pháp còn có một tàu ngầm tấn công, một số tàu khu trục và một tàu tiếp nhiên liệu.

Được biết, đây là lần thứ 2, tàu sân bay Charles de Gaulle tham gia chiến dịch chống IS. Trước đó vào trung tuần tháng 2, tàu sân bay lớn nhất châu Âu này đã tới vùng Vịnh để tham gia liên quân chống IS. "Trong hai tháng ở khu vực này, 20 tiêm kích trên tàu sân bay đã thực hiện 10 đến 15 phi vụ chiến đấu/ngày", một nguồn tin tiết lộ cho tờ Le Parisien.

Với việc điều chuyển nhóm tàu sân bay tấn công bao gồm tàu ngầm và cả chiến hạm cho thấy tham gia chiến dịch quân sự chống IS cho thấy, Pháp là quốc gia có lực lượng hùng hậu thứ 2 chỉ sau Nga tham gia chiến dịch không kích IS.

Tình hình Syria: Sắp có biến lớn - 1

Chiến đấu cơ cất cánh trên tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.

Mỹ tăng tiêm kích đánh chặn khi IS không có không quân

Trong khi lên án Nga đưa vũ khí phòng không đến Syria là nhằm đối đầu với liên minh quân sự tấn công IS do Mỹ đứng đầu thì Lầu Năm Góc bất ngờ điều động phi đội 12 chiếc F-15C - loại chiến đấu cơ rất mạnh về không đối không đến Thổ Nhĩ Kỳ khiến Nga bất ngờ.

Trong bài viết trên tờ The Daily Beast, nhà báo quốc phòng David Axe nhận định, những chiến đấu cơ này chỉ trang bị các vũ khí không-đối-không, trong khi IS không hề có chiến đấu cơ. Điều này có nghĩa, đối thủ thực sự của chúng rất có thể là Nga.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Laura Seal cho biết, động thái này là nhằm “đảm bảo an toàn” cho các đồng minh NATO của Mỹ. Theo đó, các máy bay F-15C với 8 tên lửa không-đối-không sẽ hỗ trợ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra khu vực biên giới với Syria, ngăn chặn các máy bay và trực thăng Syria “đi lạc” vào lãnh thổ nước này.

Nhưng bà Seal đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết nhưng úp mở về mục đích thực sự của đợt triển khai: “Tôi không hề nói nó không nhằm vào Nga”.

Được biết, những chiếc F-15C mà Không quân Mỹ điều đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là các máy bay chiến đấu đầu tiên trong khu vực chuyên về tác chiến trên không. Các loại máy bay khác (máy bay tấn công và ném bom mà Mỹ đã triển khai), gồm F-22, F-16, A-10 và B-1 được trang bị các loại bom và tên lửa không-đối-đất, chúng tập trung vào nhiệm vụ tấn công phiến quân trên bộ.

Tình hình Syria: Sắp có biến lớn - 2

Tiêm kích F-15C của Mỹ.

Ngược lại, F-15C chỉ mang theo vũ khí không-đối-không và các phi công của họ được huấn luyện tăng cường để bắn hạ máy bay chiến đấu của đối phương. Đáng lưu ý là, F-15C chưa từng được triển khai đến Afghanistan hay tham gia vào chiến dịch cho Mỹ dẫn đầu tại Iraq.

Với những phân tích trên, khả năng Mỹ điều F-15C đến Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đối đầu với tiêm kích Nga là hoàn toàn có thể.

Nga triển khai tên lửa phòng không đến Syria

Lấy lý do đưa vũ khí phòng không đến Syria để chống nạn trộm cắp máy bay quân sự được triển khai tại Syria, nhưng việc Nga triển khai loại vũ khí này đến Syria đang khiến phương Tây đứng ngồi không yên.

Trang Komsomolskaya Pravda của Nga ngày 5/11 dẫn lời Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết: "Chúng tôi đã tính đến tất cả các mối đe dọa tiềm năng. Chúng tôi đưa tới đó không chỉ máy bay chiến đấu, máy bay tấn công, máy bay ném bom, máy bay trực thăng, mà cả các hệ thống tên lửa phòng không. Bởi vì có thể xảy ra các hoàn cảnh bất khả kháng khác nhau. Giả sử có hành vi trộm máy bay quân sự trên lãnh thổ các nước láng giềng Syria và tấn công chúng ta. Vì vậy chúng ta phải sẵn sàng cho điều này".

Tình hình Syria: Sắp có biến lớn - 3

Tổ hợp phòng không SA-22 Nga điều đến Syria.

Dù ông Viktor Bondarev không trực tiếp nói đến hệ thống phòng không nào được Nga đưa đến Syria, tuy nhiên theo những thông tin được Nga và cả truyền thông phương Tây công khai trước đây cho thấy đó là những hệ thống SA-22 và rất có thể còn có thêm Buk.

Theo Reuters, Tổng thống Putin đã đưa bệ phóng tên lửa di động, thứ có thể bắn văng các máy bay phản lực của đối phương khi chúng vào trung tâm khu vực do ông Assad kiểm soát ở Syria, gây ra những lo ngại về sự an toàn của các máy bay liên minh trong khu vực có chiến sự.

Vì cả IS và lực lượng đối lập "ôn hòa" tại Syria đều không sử dụng máy bay chiến đấu nên sự xuất hiện của hệ thống tên lửa đất đối không tại Syria gây ra nhiều nghi vấn. Cựu đô đốc Lord West của lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh cho rằng sự xuất hiện của loại vũ khí này khiến cho tình hình khu vực “cực kỳ nguy hiểm”.

“Quân IS không có máy bay để dùng và tôi chắc chắn là Nga không có ý bắn rụng máy bay của quân đội chính phủ Syria, vậy họ mang những thứ đó tới để làm gì? Phải chăng họ đang có ý định bắn hạ máy bay của liên minh? Họ đang chờ đợi những cuộc tấn công từ máy bay liên minh?” đô đốc Lord West đưa ra câu hỏi.

Cùng với việc Nga tăng cường sức mạnh phòng không đến Syria, lần đầu tiên Iran đã công khai đưa lực lượng tình nguyện đến Syria tham gia các chiến dịch quân sự chống IS.

Căn cứ vào bức ảnh xuất hiện trên Instagram cho thấy, máy bay Iran chở lữ đoàn tình nguyện Iraq sang Syria để đánh phiến quân IS. Theo đó, một bức ảnh do tài khoản trên Instagram của nhóm Holy Defense ở Iran đăng tải cho thấy hình một binh sĩ Iran đứng trước máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules được cho là đang ở Syria.

Nếu bức ảnh trên được xác thực thì đây sẽ là bằng chứng cho thấy một máy bay quân sự Iran có mặt ở Syria. “Các chuyến bay này được cho là xuất phát từ sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran và thành phố Tabriz (ở tây bắc Iran) kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra”, một nguồn tin từ Holy Defense tiết lộ với Sputnik.

Nguồn tin này cho biết, các máy bay Iran còn chở cả UAV được dùng để làm nhiệm vụ trinh sát phía trên các căn cứ của phiến quân IS. Ngoài các chiến binh tình nguyện Iraq, những máy bay Iran này còn mang theo khí tài quân sự.

Hàng loạt sự điều động quân sự của các bên liên quan tại Syria đang khiến tình hình Syria tăng nhiệt từng ngày và các bên có lẽ đã cảm nhận được sức nóng của một cuộc đối đầu quân sự giữa liên minh do Nga và Mỹ đứng đầu hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt

Tình hình Syria: Sắp có biến lớn - 4