1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình báo Mỹ nghi Nga tấn công mạng Thế vận hội, đổ lỗi cho Triều Tiên

(Dân trí) - Báo Washington Post dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết các gián điệp quân sự Nga đã tấn công hàng trăm máy tính của ban tổ chức Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc nhưng tìm cách đổ cho Triều Tiên.

Đoàn vận động viên Nga diễu hành dưới lá cờ “Đoàn thể thao Olympic từ Nga” tại lễ khai mạc Thế vận hội ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)
Đoàn vận động viên Nga diễu hành dưới lá cờ “Đoàn thể thao Olympic từ Nga” tại lễ khai mạc Thế vận hội ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, Hàn Quốc từng thông báo nước này đang tiến hành điều tra vụ các trang mạng và hệ thống phát sóng liên quan tới Thế vận hội mùa Đông bị tê liệt ngay khi lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra hôm 9/2. Vụ việc khiến nhiều khán giả không thể in vé để tham dự lễ khai mạc dẫn đến nhiều chỗ ngồi bị bỏ trống.

Washington Post dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết đơn vị tình báo quân sự GRU của Nga đã xâm nhập khoảng 300 máy tính có liên quan tới hoạt động tổ chức Thế vận hội tại Hàn Quốc từ đầu tháng 2. Theo báo Mỹ, các tin tặc Nga đã tấn công hệ thống máy tính của Hàn Quốc và cài một dạng “mã độc” nhằm cho phép Moscow thu thập dữ liệu cũng như làm tê liệt mạng lưới máy tính của Seoul.

Washington Post “tố” tin tặc Nga sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp intertnet Triều Tiên để “đánh lạc hướng” rằng vụ tấn công mạng này xuất phát từ Triều Tiên. Báo Mỹ tiết lộ đây là chiến dịch “ném đá giấu tay” của Nga nhằm đổ lỗi cho Bình Nhưỡng.

Các quan chức Mỹ được dẫn nguồn trong bài viết của Washington Post không xác nhận việc các tin tặc đã kích hoạt mã độc hay chưa. Họ chỉ nói rằng vụ tấn công mạng nhằm vào Thế vận hội là hành động đáng quan ngại.

Một số nhà phân tích nghi ngờ vụ tấn công mạng của Nga là động thái nhằm đáp trả lệnh cấm của Ủy ban Olympic Quốc tế đối với các vận động viên Nga liên quan tới cáo buộc sử dụng doping. Mặc dù một số vận động viên Nga vẫn được phép tham gia Thế vận hội ở Hàn Quốc, song họ không được mang cờ Nga mà chỉ thi đấu dưới lá cờ trung lập mang tên “Đoàn thể thao Olympic từ Nga”.

Hiện Nga chưa có phản hồi về thông tin trên.

Thành Đạt

Theo AFP