1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tín hiệu tích cực đầu tiên trong đàm phán giữa Iran với P5+1

(Dân trí) – Đã xuất hiện tín hiệu tích cực đầu tiên ngay trong ngày đàm phán đầu tiên của vòng II giữa Iran và nhóm P5+1 khi cả hai bên đều đã lần lượt đưa ra bản đề xuất mới nhằm khai thông bế tắc cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Tín hiệu tích cực đầu tiên trong đàm phán giữa Iran với P5+1
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton và Trưởng đoàn đàm phán Iran Saeed Jalili trước cuộc họp ở Baghdad ngày 23/5/2012. 

Một quan chức giấu tên của Iran cho biết Tehran đã đưa ra đề xuất mới với nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc) trong các cuộc đàm phán sáng ngày đầu tiên giữa hai bên về chương trình hạt nhân của Iran.

“Iran đã đề xuất một gói gồm 5 hạng mục dựa trên các nguyên tắc từng bước và có đi có lại. Chúng tôi đang đợi phản ứng của nhóm P5+1 trong các cuộc gặp diễn ra chiều nay”, quan chức trên cho biết.

Gần như cùng lúc, phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cũng cho biết nhóm P5+1 đã đưa ra một gói các đề xuất "có lợi" cho Tehran.

“Tôi sẽ không đi vào chi tiết của những gì chúng tôi đề xuất nhưng tất nhiên chúng tôi đang đặt lên bàn đàm phán các đề xuất có lợi cho Iran. Chúng tôi hy vọng phía Iran sẽ phản hồi một cách tính cực với những đề xuất này", ông Michael Mann phát biểu với báo giới tại thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đang diễn ra vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và nhóm P5+1 trong năm nay.

Theo một số nguồn tin truyền thông, gói đề xuất của EU bao gồm việc yêu cầu Iran khôi phục quyết định vận chuyển toàn bộ lượng urani đã được làm giàu ra nước ngoài để đổi lại việc được nhận nhiên liệu cho các lò phản ứng sản xuất chất đồng vị phóng xạ phục vụ nghiên cứu y tế, cùng một số trợ giúp về kỹ thuật và tài chính.

Tuy nhiên, cũng theo các nguồn tin này, vốn được một nhà ngoại giao của nhóm P5+1 cho là "khá chính xác", 6 cường quốc trong nhóm P5+1 không đề xuất việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt hiện có đối với Iran, cũng như chưa đưa ra quyết định hoãn thi hành các biện pháp chế tài khác sẽ được áp dụng từ ngày 1/7 tới. Thay vào đó, nhóm P5+1 cam kết sẽ không đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt mới, nới lỏng việc mua các linh kiện máy bay và ngừng lệnh cấm bảo hiểm đối với các tàu vận chuyển dầu của Iran.

Dự kiến, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục được kéo dài sang ngày 24/5 với hy vọng kết quả hội đàm có thể đặt ra dấu mốc mới khởi đầu cho kỷ nguyên phá băng trong quan hệ giữa Iran với Mỹ và phương Tây.

Đức Vũ
Theo AFP, Reuters