1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tín hiệu khả quan vụ cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc ở Anh

(Dân trí) - Con gái cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc tại Anh đã có thể ăn uống và trò chuyện sau khi bị phát hiện trong trạng thái bất tỉnh hồi đầu tháng.

Cha con cựu điệp viên Sergei Skripal (Ảnh: Sky)
Cha con cựu điệp viên Sergei Skripal (Ảnh: Sky)

“Con gái của điệp viên Nga, người nghi bị đầu độc trong vụ tấn công bằng chất độc thần kinh ở Salisbury, đã có thể ăn uống trong bệnh viện”, Sky News đưa tin ngày 30/3.

Trước đó, BBC dẫn thông báo của bệnh viện khu vực Salisbury (Anh) cho biết Julia Skripal, con gái cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal, đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục sức khỏe tại bệnh viện. Julia được cho là có thể nói chuyện trở lại sau một thời gian bất tỉnh. Trong khi đó, sức khỏe của cựu điệp viên Skripal tuy yếu hơn nhưng vẫn trong điều kiện ổn định.

“Tôi rất vui mừng khi có thể thông báo về tình hình cải thiện trong điều kiện sức khỏe của Yulia Skripal. Cô ấy đã thích ứng tốt với việc điều trị nhưng vẫn cần tiếp tục nhận được sự chăm sóc chuyên sâu về y học 24 giờ hàng ngày”, bác sĩ Christine Blanshard, giám đốc y khoa bệnh viện Salisbury, cho biết.

Những thông tin trên được xem là tín hiệu khả quan trong cuộc điều tra về vụ tấn công nhằm vào cha con cựu điệp viên Nga. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói rằng ông hy vọng cựu điệp viên Skripal và con gái có thể nhanh chóng hồi phục để kể lại toàn bộ sự việc đã diễn ra.

Ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị phát hiện bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài trung tâm thương mại ở thành phố Salisbury, Anh hôm 4/3. Anh cho rằng cha con cựu điệp viên Nga bị tấn công bằng chất độc thần kinh do Liên Xô sản xuất và cáo buộc Moscow đứng sau vụ việc này.

Nga cho đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc của Anh và các nước phương Tây liên quan tới vụ cha con cựu điệp viên nghi bị đầu độc. Moscow yêu cầu London “cung cấp kết quả kiểm tra hiện trường nơi Yulia Skripal bị phát hiện bất tỉnh cùng kết quả khám nghiệm sức khỏe của cô”. Tuy nhiên London vẫn chưa phản hồi yêu cầu này.

Liên quan tới cuộc điều tra về vụ tấn công nhằm vào cha con ông Skripal, cảnh sát Anh ngày 28/3 cho biết cha con cựu điệp viên Nga nhiều khả năng đã tiếp xúc lần đầu tiên với chất độc thần kinh tại cửa nhà của họ. Cảnh sát Anh dự kiến sẽ khoanh vùng điều tra ở khu dân cư nơi ông Skripal sinh sống và cuộc điều tra sẽ kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng tới.

Hiện 250 thám tử đã vào cuộc để điều tra vụ tấn công liên quan tới cựu điệp viên Nga. Các nhà chức trách Anh đã thẩm vấn hơn 500 nhân chứng và thu giữ hơn 1.000 chứng cứ. Vụ việc cũng khiến quan hệ giữa Nga với Anh nói riêng và với phương Tây nói chung trở nên căng thẳng trong thời gian qua khi các bên liên tục trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao của nhau.

Thành Đạt

Theo Sputnik