1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay Ai Cập gặp nạn

(Dân trí) - Quân đội Hy Lạp xác nhận những mảnh vỡ lớn đã được tìm thấy ngoài khơi đảo Crete của nước này, gần khu vực chiếc Airbus A320 của EgyptAir gặp nạn sáng 19/5.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thông tin trên được người phát ngôn quân đội Hy Lạp khẳng định với hãng tin AFP. “Đã tìm được những vật thể ở phía nam đảo Crete, nằm trong vùng thông báo bay của Cairo”, Vassilis Beletsiotis, người phát ngôn bộ tổng tham mưu quân đội Hy Lạp nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng một máy bay C-130 của Ai Cập đã nhìn thấy những vật thể nổi, và các tàu thuyền sẽ được điều động tới vị trí này để tìm kiếm.

Không quân hoàng gia Anh cũng đã lệnh cho một tàu đổ bộ tới hỗ trợ cuộc tìm kiếm, theo kênh BBC. Bộ quốc phòng Anh cũng đề xuất triển khai một máy bay Hercules để hỗ trợ Ai Cập.

Truyền hình nhà nước Hy Lạp thì xác nhận các mảnh vỡ nghi của máy bay Ai Cập gặp nạn được tìm thấy tại vị trí cách đảo Crete chừng 370km. Kênh TV ERT đưa tin hai vật thể “màu cam” đã được tìm thấy gần khu vực tín hiệu từ bộ phát tín hiệu của chuyến bay MS804 được ghi nhận.

Những mảnh vỡ trên được phát hiện đầu tiên bởi máy bay C-295 của Ai Cập. Truyền thông Hy Lạp nhận định đây có thể là bè cứu sinh trên chiếc Airbus A-320.

Truyền hình Hy Lạp cũng cho biết các áo phao thường dùng trên máy bay cũng được phát hiện trên mặt biển.

Chuyến bay trên đã mất tích khi chở theo 66 người trên hành trình từ Paris tới Cairo. Thông tin ban đầu từ giới chức Hy Lạp cho thấy, máy bay khi đang bay đã bất ngờ chuyển hướng gấp 90 độ về bên trái, sau đó lại xoay về phía phải 360 độ trước khi lao xuống.

Hiện giới chức Pháp và Ai Cập chưa đưa ra nhận định nào về nguyên nhân chuyến bay gặp nạn. Tuy nhiên Bộ trưởng hàng không dân dụng Ai Cập Sherif Fathy cho biết khả năng xảy ra tấn công khủng bố cao hơn khả năng có trục trặc kỹ thuật.

Thanh Tùng

Theo AFP, Guardian