1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy di thể của Thánh tông đồ Paul

(Dân trí) – Các nhà khảo cổ của Vatican vừa khai quật được một cỗ quan tài bằng đá được cho là chứa di thể của Thánh Paul, được đặt ngay bên dưới nhà thờ Thánh Paul (Basillica di San Paolo).

Quan tài đá này có từ ít nhất là năm 390 sau Công nguyên.
Nhà thờ thánh Paul là nhà thờ lớn thứ hai ở Rome, Italia, chỉ sau nhà thờ  St.Peter tại Vatican, nổi tiếng với bức tượng thánh Paul cầm thanh kiếm đứng ngoài vườn.

 

Đây là mục tiêu tìm kiếm trong đợt khảo cổ mở rộng của Vatican, bắt đầu từ năm 2002 và đã kết thúc vào tháng trước. Các nhà khảo cổ hiện vẫn chưa cho mở chiếc quan tài và cũng chưa thấy dấu hiệu nó cho thấy có ý định mở nó trong tương lai.

 

Thánh tông đồ Paul:

 

Mặc dù cũng được gọi là Thánh tông đồ ( hay sứ đồ), nhưng khác với các vị thánh tông đồ khác, St.Paul ( tiếng Ý: San Paolo) không nằm trong số 12 môn đồ đầu tiên của Chúa Jesus.

 

Trong các trước tác của mình, Paolo di Tarso (tên gốc là Saulo)  hay thánh Paul như mọi người thường gọi, xem mình là một sứ đồ. Ông tuyên bố rằng mình đã nhận được thiên khải và được sai phái bởi chính Chúa Jesus sau khi phục sinh vào lúc ông gặp ngài khi đang trên đường đến thành Damascus.

 

Thánh Paul cũng thường nhận mình là sứ đồ của các dân tộc không phải Do Thái.

 

Đôi khi thánh Paul được xem như là người thế chỗ của Matthias, một trong 12 vị sứ đồ. 

Đúng tại vị trí của nhà thờ hiện nay đã từng có hai nhà thờ cổ được lưu truyền là nơi chôn Thánh Paul. Nhà thờ thứ hai được xây dựng vào thế kỷ thứ 4, dưới thời hoàng đế La Mã Theodosius, trên nền nhà thờ cũ. Khi đó, quan tài đá này vẫn còn được thấy, đầu tiên là đặt nổi và sau đó được đưa xuống hầm mộ.

 

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà thờ vào năm 1823. Sau đó, khi nhà thờ hiện tại được xây dựng đã phủ lấp mất hầm mộ cổ này.

 

Trước nay, các nhà khảo cổ vẫn luôn tin rằng ngôi mộ cổ nằm ngay dưới điện thờ của Giáo hoàng. Nhưng họ chỉ đi đến quyết định khai quật mộ cốt sau khi có nhiều tín đồ đến Rome nhân lễ kỷ niệm Năm Thánh 2000 của Nhà thờ Công giáo đã tỏ ra thất vọng khi không thể vào thăm hoặc chạm tay vào mộ Thánh Paul.

 

Kết quả khảo cổ sẽ được chính thức công bố trong một buổi họp báo tổ chức tại Vatican vào thứ Hai tới.

 

Đặng Lê

Theo AP