1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy 22 triệu e-mail bị mất dưới thời Tổng thống Bush

(Dân trí) - Các chuyên gia máy tính Nhà Trắng mới tìm thấy 22 triệu bức thư điện tử đã bị mất dưới thời Tổng thống Bush.

 
Tìm thấy 22 triệu e-mail bị mất dưới thời Tổng thống Bush - 1
Ông Bush tuyên thệ nhậm chức là tổng thống thứ 43 của nước Mỹ năm 2001.

 

Thông tin được Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia và Cơ quan trách nhiệm và đạo đức công dân ở Washington (hay CREW) công bố vào ngày hôm qua. Hai cơ quan này đã kiện Văn phòng quản trị của Tổng thống (EOP) do liên quan đến những bức thư điện tử năm 2007.

 

Hai cơ quan này mới đầu viện dẫn Luật tự do thông tin để yêu cầu được cung cấp những bức e-mail sau một vụ bê bối có liên quan đến Bộ Tư pháp. Vụ bê bối đã khiến nhiều quan tòa trên khăp nước Mỹ bị sa thải. Vụ việc có vẻ nhưng là một “âm mưu” chính trị nhằm “loại” các công tố không ủng hộ chương trình nghị sự bảo thủ của Nhà Trắng khi đó. Ngoài ra, những bức e-mail bị mất đó cũng rất quan trọng cho cuộc điều tra vụ bê bối rò rỉ thông tin của CIA liên quan đến Valerie Plame.

 

Hai nhóm đã đệ đơn kiện sau khi EOP tiết lộ họ mất khoảng 5 triệu bức thư điện tử trong các máy chủ từ khoảng thời gian tháng 1/2003-7/2005, do những bức thư này không được lưu trữ đúng cách theo Luật lưu trữ Tổng thống.

 

Ngoài ra, CREW cũng tìm kiếm hồ sơ về hệ thống quản lý thư điện tử của EOP, về những bức thư điện tử đang bị mất tích và đã được giữ lại, và về những báo cáo kiểm toán có thể tiết lộ lỗi của hệ thống thư điện tử.

 

Những bức thư mới được tìm thấy có vẻ như đã bị đặt nhầm tên và được các nhà thầu do Nhà Trắng thuê phục hồi lại. Các bức thư đó, theo luật, cuối cùng sẽ được công bố, sau khi chúng được lưu trữ ở Cơ quan lưu trữ quốc gia và Cơ quan quản lý hồ sơ.

 

Phan Anh
TheoAP