1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy 12 thi thể tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga

(Dân trí) - Đội cứu hộ Indonesia hôm nay đã tìm thấy 12 thi thể ở vùng núi dốc đứng, nơi chiếc máy bay Superjet của Nga bị đâm cùng ít nhất 45 người trên khoang.

 

Tìm thấy 12 thi thể tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga.

“Hôm nay chúng tôi đã đến được vị trí chiếc máy bay rơi…và chúng tôi đã tìm thấy 12 nạn nhân. Tất cả họ đều đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm”, Daryatmo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết.

 

“Tôi vẫn không biết tình trạng của các thi thể, nhưng chúng tôi không thể sơ tán họ. Các thi thể vẫn được đặt trong túi đựng thi thể”, ông cho biết với các phóng viên ở Jakarta.

 

Cũng theo ông Daryatmo, các nhân viên cứu hộ đã đi bộ và dùng cả trực thăng để tiếp cận được khu vực núi rừng hiểm trở trên mặt dốc đứng của đỉnh Salak, nơi chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 đâm xuống khi đang thực hiện chuyến bay trình diễn ở nam Jakarta.
 
 
Tìm thấy 12 thi thể tại hiện trường vụ tai nạn máy bay Nga
Chiếc máy bay đâm xuống mặt núi gần như dốc đứng.
 

Đội đã dùng các thiết bị leo núi như dây thừng để đu xuống mặt núi gần như thẳng đứng, giới chức trách cho biết.

 

Kể từ hôm thứ năm, trực thăng đã cố gắng tiếp cận nơi chiếc máy bay rơi, nhưng không thể do sương mù dày, giới chức trách cho biết.

 

Giới chức trách hôm qua cho biết tất cả mọi người trên máy bay đều thiệt mạng.

 

Công ty đại diện cho Sukhoi ở Indonesia Trimarga Rekatama mới đầu cho biết có 50 người trên máy bay  nhưng hôm qua họ rút con số này xuống  45. Tuy nhiên giới chức cứu hộ địa phương cho biết máy bay chở 46 người.

 

Những người trên chiếc máy bay xấu số hầu hết là đại diện hàng không của Indonesia. Ngoài ra có 8 người Nga, gồm 4 thành viên phi hành đoàn, 4 nhân viên Sukhoi, cùng 1 người Mỹ, 1 người Pháp.

 

Vũ Quý

Theo AFP