1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiểu hành tinh khổng lồ sắp "ghé thăm" Trái Đất

Theo NASA, một tiểu hành tinh ước tính độ rộng hơn 1km sẽ bay qua Trái Đất vào ngày 14-5.

Theo chương trình quan sát thiên thể gần Trái Đất của NASA, một thiên thể khổng lồ, bề rộng lên đến 1,3 km và tốc độ di chuyển khoảng 14 km/s, sẽ bay ngang gần Trái Đất, cách Trái Đất gần 10 triệu kilomet. Cơ quan NASA cho hay: “Tiểu hành tinh sẽ ghé thăm Trái Đất vào ngày 14/5/2015”.

Tiểu hành tinh 1999 FN53 lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1999, có kích thước bằng 1/8 ngọn núi Everest. Tiểu hành tinh này sẽ bay qua Trái Đất với tốc độ gấp hai lần tốc độ của một tên lửa không gian lúc cất cánh. FN53 là thiên thể lớn nhất từng có di chuyển gần Trái Đất.

Một thiên thể rộng hơn 1 km sẽ ghé thăm Trái Đất. (

Một thiên thể rộng hơn 1 km sẽ "ghé thăm" Trái Đất. (Ảnh minh họa)

Mặc dù đường bay của tiểu hành tinh là cách Trái Đất hàng triệu kilomet, chỉ cần quỹ đạo bay của nó hơi lệch một chút cũng đủ để tạo ra chuỗi hệ quả kinh hoàng với hành tinh của chúng ta, có thể làm 1/5 dân số thế giới thiệt mạng.
Bill Napier, một giáo sư thiên văn học tại Đại học Buckinghamshire, ước đoán về giả định thiên thể này đâm vào Trái Đất: "Chúng tôi đang nói về hàng triệu triệu tấn năng lượng, lớn hơn nhiều lần vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima. Nó đủ khả năng làm khoảng 1,5 tỷ người thiệt mạng".
Nếu tiểu hành tinh rơi xuống biển, những đám mây khí halogen sẽ xâm nhập vào tầng bình lưu, phá hủy tầng ozone. Điều này sẽ khiến ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến Trái Đất, bầu trời sẽ nóng đến mức đốt cháy thảm thực vật.
Theo dự đoán bởi NASA, tiểu hành tinh lớn tiếp theo sẽ lướt qua Trái Đất sẽ là Icarus. Thiên thể này có độ rộng 1km và sẽ bay qua hành tinh của chúng ta vào ngày 16-6, với khoảng cách chỉ gấp 21 lần quãng đường Trái Đất đến mặt trăng.
 
Theo Trà My
Pháp luật TPHCM