1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ gái điếm thứ 2 của cựu thống đốc New York

(Dân trí) - Eliot Spitzer, người vừa mất chức thống đốc New York hồi tháng 3 vì bê bối gái gọi, đã có quan hệ với một phụ nữ thứ 2. Ông Spitzer được cho là đã chi tiền để mua dâm với gái điếm này.

Theo tờ New York Post, các công tố viên liên bang đã xác định được danh tính của người phụ nữ thứ hai nhưng tên của cô vẫn chưa được tiết lộ. Cô này được cho là đã ra làm chứng trong vụ Ashley Alexandra Dupre, ca sĩ nghiệp dư và là gái gọi đầu tiên có liện hệ với ông Eliot Spitzer.

 

Trong các cuộc trò chuyện với các nhân viên điều tra, cô này đã kể lại việc cựu thống đốc New York từng thích sử dụng các đồ chơi tình dục để tăng thêm hưng phấn. Cô còn tiết lộ thêm rằng ông Spitzer thích đi tất trong lúc lên giường!

 

Các công tố viên đã theo dõi người phụ nữ thứ 2 sau khi xem xét các tình tiết xung quanh vụ việc đầu tiên. Bê bối gái gọi của của ông Spitzer bị phanh phui hồi tháng 3 sau khi tờ New York Times khẳng định ông là khách quen của Emperors Club VIP, đường dây gái gọi cấp cao.

 

Khi đó, các tài liệu của toà án xác định ông Spitzer là “khách hàng số 9”, người đã hẹn hò với cô Dupre, lấy nghệ danh là Kristen, tại khách sạn Mayflower, Washington.

 

Sau khi từ chức, ông Spitzer không xuất hiện trở lại trên chính trường New York và được cho là đang sống "ẩn dật" cùng gia đình.

 

Trong khi đó, cô Dupre là người được hưởng lợi từ vụ bê bối mua bán dâm với ông Spitzer. Cô đã bán được hơn 200.000 bản đĩa đơn “What we want” trên Internet. Thậm chí, Dupre còn nhận được những lời đề nghị viết sách, đóng phim, làm người mẫu…

 

Hiện chưa rõ gái gọi thứ 2 của ông Spitzer có liên quan tới đường dây Emperors Club hay không.

 

VTH
Theo Telegraph