1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ đoạn băng ghi âm ông Trump bàn việc mua sự “im lặng" của người mẫu Playboy

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đã tiết lộ về đoạn băng Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn bạc với cựu luật sư riêng Micheal Cohen về việc trả tiền cho cựu người mẫu Playboy Karen McDougal để đổi lại sự “im lặng” về tuyên bố cô có cái gọi là "quan hệ tình cảm ngoài luồng" với ông Trump.


Cựu người mẫu Playboy Karen McDougal và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Cựu người mẫu Playboy Karen McDougal và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

Trên chương trình Cuomo Prime Time, CNN đã tiết lộ nội dung đoạn băng ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa ông Trump và ông Cohen về việc trả tiền cho cô McDougal hồi năm 2016, để cựu người mẫu Playboy giữ im lặng về cáo buộc rằng cô có quan hệ tình cảm với ông Trump vào năm 2006, chỉ vài tháng trước khi phu nhân của ông là bà Melania Trump sinh con trai Barron Trump.

Đoạn băng cho thấy ông chủ Nhà Trắng dường như đã biết về kế hoạch của ông Cohen nhằm mua độc quyền câu chuyện của cô McDougal. Theo đó, luật sư Cohen tính sẽ thành lập một công ty và đổ tiền vào công ty American Media (công ty chủ quản của báo National Enquirer). Sau đó, American Media sẽ đại diện mua lại quyền công khai câu chuyện từ người mẫu Playboy.

“Tôi cần thành lập một công ty để chuyển toàn bộ thông tin đó sang cho ông David”, ông Cohen nói trong đoạn ghi âm, dường như ám chỉ người đứng đầu American Media David Pecker.

Khi vấn đề tài chính được đưa ra bàn bạc, ông Trump ngắt lời ông Cohen: “Vấn đề tài chính nào cơ?”. Khi ông Cohen đáp trả rằng: “Chúng ta sẽ phải trả tiền”, đoạn ghi âm cho thấy ông Trump nói rằng “trả bằng tiền mặt”, nhưng đoạn băng sau đó bị rè và chưa thể xác nhận được ông Trump muốn trả bằng tiền mặt hay không.

Sau đó ông Cohen chỉ trả lời là : “Không, không”, trước khi âm thanh phát ra không còn rõ ràng.

Luật sư riêng của ông Trump, Rudy Giuliani, đã xác nhận ông phía Tổng thống Mỹ chưa từng trả một khoản tiền nào liên quan tới vụ việc này trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 24/7. Ông Giuliani cho biết chỉ dựa trên đoạn băng này thì chưa có đủ bằng chứng để có thể cáo buộc một ai đó có tội.

Theo CNN, đoạn ghi âm trên được thực hiện vào tháng 9/2016.

Michael Cohen hiện đang nằm trong diện điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ vì vai trò của cựu luật sư này trong việc trả tiền cho những người phụ nữ bị nghi có quan hệ tình ái với ông Trump, nhằm mua sự im lặng của họ trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra. Cohen có thể bị cáo buộc vi phạm quy định về tài chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

Cựu người mẫu McDougal đã đồng ý tiết lộ câu chuyện về mối quan hệ của cô với tỷ phú Trump cho báo National Enquirer để đổi lấy 150.000 USD trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Tuy nhiên tờ báo được cho là ủng hộ ông Trump này cho đến nay vẫn chưa công bố câu chuyện. David Pecker, chủ tịch công ty chủ quản của National Enquirer, là bạn thân của ông Trump.

Đức Hoàng