1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ cuộc nói chuyện chưa từng công bố giữa ông Trump và Putin

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm lần hai bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tháng này tại Đức, song không tiết lộ với báo giới, Reuters dẫn xác nhận của một quan chức Nhà Trắng cho biết ngày 18/7.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề thượng đỉnh G20 hôm 7/7. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hội đàm bên lề thượng đỉnh G20 hôm 7/7. (Ảnh: Reuters)

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã có cuộc hội đàm kín chính thức kéo dài hơn 2 giờ hôm 7/7 bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg của Đức.

Sau cuộc hội đàm này, họ tiếp tục có cuộc trao đổi lần hai trong thời gian diễn ra tiệc tối dành cho các lãnh đạo G20, ông Ian Bremmer, chủ tịch công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, cho biết. Nhà Trắng sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin trên, nhưng không tiết lộ nội dung trao đổi.

Theo lời ông Bremmer, giữa chừng bữa tối, Tổng thống Trump đã rời ghế của mình và dành khoảng 1 giờ đồng hồ đề "nói chuyện riêng" với Tổng thống Putin. Cuộc gặp gỡ lần hai này chỉ có mặt phiên dịch viên của ông Putin và cũng không có bất cứ ghi âm nào.

Ông Bremmer cho rằng, việc vắng mặt của phiên dịch viên phía Mỹ trong cuộc trao đổi này làm dấy lên nhiều đồn đoán đặc biệt trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang điều tra về nghi vấn mối liên hệ giữa đội ngũ tranh cử của ông Trump với Nga.

Trong cuộc hội đàm chính thức trước đó giữa hai nhà lãnh đạo, cũng chỉ có sự tham gia của Ngoại trưởng và phiên dịch viên của hai bên. Trong cuộc hội đàm đó, ông Trump được cho là đã hỏi dồn người đồng cấp Nga về cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, ông Putin đã kiên quyết bác bỏ cáo buộc này.

Minh Phương

Theo BBC