1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ chuyện các nữ giúp việc Indonesia tại Hong Kong bị IS lôi kéo

(Dân trí) - Các nghiên cứu đã hé lộ nguyên nhân khiến các phụ nữ Indonesia làm nghề giúp việc tại Hong Kong bị lôi kéo để "đầu quân" cho nhóm phiến quân IS.

(Ảnh minh họa: SCMP)
(Ảnh minh họa: SCMP)

Phải tranh đấu để có được một công việc ổn định, đối mặt với những vấn đề gia đình chồng chất và vật lộn với việc nghiện ma túy, Ayu có vẻ đã tìm thấy trong Hồi Giáo cực đoan một cánh cửa về sự chấp nhận và trao quyền mà cô đã luôn tìm cách để có được.

Ayu là một trong khoảng hơn 40 phụ nữ Indonesia làm nghề giúp việc tại Hong Kong đều có một điểm chung là họ đang có các liên hệ với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, theo nghiên cứu từ một nhóm chuyên gia Indonesia.

Theo Viện Phân tích Chính sách Xung đột tại Jakarta (Indonesia), có khoảng 43 người phụ nữ từng tham gia các cuộc thảo luận nhóm cực đoan. Từ các nghiên cứu trên mạng xã hội, các cuộc phỏng vấn và báo cáo, viện này đưa ra kết quả điều tra 3 người phụ nữ đang sống tại Hong Kong có nhiệm vụ kết nối phần tử khủng bố ở Indonesia và Syria, cung cấp tài chính và sắp xếp các chuyến đi tới Syria cho phiến quân IS và chiến binh thánh chiến người Indonesia.

Ayu, Ghalia, và Ummu Yasir - đều không phải tên thật - là những tên giả được những người này sử dụng để gặp gỡ nhau trong một cuộc thảo luận sau khi IS tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” năm 2014.

Theo nghiên cứu, Ayu được coi là một trong người đầu tiên ủng hộ IS tại Hong Kong. Cùng vài người bạn, Ayu đã xây dựng nên một nhóm ủng hộ IS, nơi Ayu cảm thấy là ngôi nhà mới, là nơi được chấp nhận, trao quyền và tự nguyện.

Từ việc xây dựng danh tiếng trực tuyến thông qua mạng xã hội, dần dần Ayu đã xây dựng một mạng lưới ngoại tuyến tại Hong Kong. Ayu thường hỗ trợ những tên phiến quân bằng cách cung cấp chỉ dẫn về hành trình an toàn nhất để tới Syria, hoặc xin tài trợ để mua vé máy bay.

Khi Ayu vẫn còn kiên trì bám trụ tại Hong Kong thì trong năm nay, 2 người còn lại Ghalia, và Ummu Yasir đã “chạy theo tiếng gọi tình yêu, vượt hàng nghìn km tới các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đề chờ cơ hội trốn sang Syria đoàn tụ với những “người chồng” kết hôn trực tuyến là phiến quân IS.

Hồi tháng trước, thống kê cho thấy trong 50 phụ nữ Đông Á có liên hệ với IS, 4 người đã gia nhập IS tại Syria, 16 người đã cưới phiến quân và trở lại Indonesia, và 8 người bị Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất trở về nước sau khi cố vượt biên qua Syria.

Đức Hoàng

Theo SCMP