1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ chấn động về cuộc “đổi ngôi” ở Ả rập Xê út

(Dân trí) - Đêm trước khi Ả rập Xê út có Thái tử mới, Thái tử Mohammed bin Nayef đã bị giữ chân trong một căn phòng và bị ép từ chức, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 19/7.


Thái tử Mohammed bin Salman (trsi) và cựu Thái tử Mohammed bin Nayef. (Ảnh: AFP)

Thái tử Mohammed bin Salman (trsi) và cựu Thái tử Mohammed bin Nayef. (Ảnh: AFP)

Nguồn tin cho biết, vào đêm 20/6, cựu Thái tử Mohammed bin Nayef , 57 tuổi, bất ngờ bị triệu tập vào cung điện ở Mecca với lý do họp bàn với Quốc vương Salman bin Abdulaziz. Tuy nhiên, sau đó, ông đã bị giữ chân trong một căn phòng ở đây, bị thu giữ điện thoại và bị buộc phải nhường lại ngôi vị cho con trai Quốc vương là Mohammed bin Salman.

Thái tử Nayef ban đầu từ chối nhưng cuối cùng ông đã phải chấp nhận. Đến sáng 21/6, Quốc vương Ả rập Xê út đã ra sắc lệnh phế truất Thái tử Nayef và tước bỏ mọi chức vụ khác trong chính quyền. Sắc lệnh cũng tuyên bố đưa con trai Quốc vương là Mohammed bin Salman, 31 tuổi, lên làm Thái tử.

Mặc dù chính phủ Ả rập Xê út cố gắng thể hiện cuộc chuyển giao quyền lực này hoàn toàn không ghập ghềnh, song những thông tin trên dường như cho thấy điều ngược lại. Để bình thường hóa cuộc đổi ngôi, các nhân vật cấp cao trong chính quyền Ả rập Xê út cũng được truyền đạt rằng ông Nayef không còn thích hợp để giữ ngôi vị Thái tử.

Cựu Thái tử Nayef được cho là bất đồng quan điểm về chiến dịch ngoại giao của Ả rập Xê út và đồng minh với láng giềng Qatar.

Minh Phương

Theo Telegraph