1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh

(Dân trí) - Những bức ảnh chưa từng được công bố của Nữ hoàng Anh thời thơ ấu đã được đem ra triển lãm nhân dịp sinh nhật lần thứ 84 của bà (ngày 21/4).

 
56 bức ảnh là một phần của cuộc triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Marcus Adams, khai trương hôm thứ Bảy tuần trước.

Bộ ảnh được triển lãm bao gồm các bức ảnh của Nữ hoàng Anh Elizabeth II - khi đó là Công chúa Elizabeth, được chụp để gửi cho bố mẹ - Nhà vua tương tai George VI và Hoàng hậu Elizabeth, khi họ đang có chuyến đi kéo dài 6 tháng tới Australia và New Zealand.

Trong bộ sưu tập còn có một lá thư cảm động từ cô bảo mẫu của Elizabeth, Clara Knight, viết cho cha mẹ Công chúa, kể về sự phát triển của cô con gái bé bỏng của họ trong khi ở họ ở nước ngoài.

Triển lãm diễn ra tại lâu đài Windsor và kéo dài tới tận tháng 2 năm sau.
 
Những bức ảnh chưa từng được công bố của Nữ hoàng Anh thời thơ ấu:


Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 1

Công chúa Elizabeth chào đời ngày 21/4/1926. 

Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 2

Ảnh chụp Elizabeth ngày 20/1/1927, khi Công chúa 11 tháng tuổi.
 
Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 3
Những bức ảnh sau đó được gửi cho cha mẹ Công chúa đang đi du lịch 6 tháng tại Australia và New Zealand.

Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 4

Công chúa Elizabeth và cô bảo mẫu Clara Knight.

Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 5
Nhiếp ảnh gia thậm chí còn được chỉ dẫn chụp phía sau lưng Elizabeth.
 
Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 6
Lá thư cảm động của cô bảo mẫu được gửi kèm với các bức ảnh.
 
Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 7

Hoàng hậu tương lai Elizabeth chụp ảnh cùng con gái ngày 2/12/1926 trước khi hai mẹ con tạm biệt nhau 6 tháng.

Tiết lộ ảnh ngộ nghĩnh thời thơ ấu của Nữ hoàng Anh - 8

Công chúa Elizabeth cùng cha mẹ tháng 6/1927.
 
An Bình
Theo Dailymail