1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ 3 vũ khí tối tân Nga chưa muốn bán

(Dân trí) - Tập đoàn xuất nhập khẩu quốc phòng nhà nước của Nga Rosoboronexport tuyên bố họ hiện chưa có kế hoạch xuất khẩu đối với 3 loại vũ khí, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa S-500, Sputnik cho biết ngày 21/6.


Xe tăng Armata trong lễ duyệt binh của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Xe tăng Armata trong lễ duyệt binh của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Giám đốc của Rosoboronexport, ông Alexander Mikheev hôm qua 21/6 cho biết, trong tương lai gần, tập đoàn này chưa có ý định xuất khẩu hệ thống phòng thủ tên lửa S-500, máy bay chiến đấu Sukhoi PAK FA thế hệ thứ 5, xe tăng thế hệ mới Armata.

“Chắc chắn, trong tương lai, xe tăng thế hệ mới Armata, hệ thống phòng không S-500 và hệ thống vũ khí tối tân của Nga sẽ được xuất khẩu, nhưng hiện tại, Rosoboronexport chưa có kế hoạch xuất khẩu các vũ khí này”, ông Mikheev nói.


Hệ thống phòng không S-500 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Hệ thống phòng không S-500 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Đại diện của Rosoboronexport cũng cho biết, nếu được xuất khẩu, họ sẵn sàng cung cấp các loại vũ khí này cho các nước NATO nếu được sự chấp thuận của Tổng thống và NATO phải ngừng cạnh tranh không công bằng với Nga.


Một máy bay Sukhoi PAK FA T-50 của Nga. (Ảnh: Defense News)

Một máy bay Sukhoi PAK FA T-50 của Nga. (Ảnh: Defense News)

Rosoboronexport là trung gian môi giới nhà nước duy nhất của Nga về xuất nhập khẩu trang thiết bị quân sự, tỷ lệ vũ khí giao dịch qua tay công ty này chiếm hơn 85% tỷ lệ tổng lượng cung cấp vũ khí và các thiết bị quân sự của Nga ra nước ngoài.

Nga đang đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vũ khí ra thị trường thế giới. Năm 2015, tổng giá trị giao dịch vũ khí toàn cầu đạt khoảng 80 tỷ USD, trong đó Nga chiếm xấp xỉ 15 tỷ USD, báo Defense News cho biết.

Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, Nga và Mỹ vẫn là hai nước xuất khẩu các loại vũ khí lớn nhất thế giới giai đoạn từ năm 2012-2016. Cụ thể, Mỹ chiếm 33%, Nga chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn này.

Minh Phương

Theo Sputnik