1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác Đức-Việt

(Dân trí) - Đức và Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung hợp tác trong 3 lĩnh vực chính: Phát triển kinh tế bền vững và Đào tạo nghề; Chính sách môi trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển đô thị; Y tế.

Điều này được Đại sứ Đức Rolf Schulze tại Việt Nam khẳng định tại cuộc họp báo diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội.

 

Trong lĩnh vực Phát triển kinh tế bền vững và Đào tạo nghề, Đức hỗ trợ Việt Nam tiếp tục thực hiện quá trình cải cách kinh tế và chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thông qua chương trình cải cách kinh tế vĩ mô, Đức đã tư vấn cho Việt Nam sửa đổi các văn bản pháp luật và hệ thống tổ chức cho phù hợp với tình hình phát triển, đồng thời cũng hỗ trợ công tác nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ.

 

Đức cũng đã hỗ trợ Việt Nam một chương trình đào tạo nghề với 11 trường dạy nghề thí điểm được trang bị theo chuẩn thống nhất. Công tác liên kết với các doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh giúp sinh viên dễ dàng thực hành, nắm bắt công việc ngay từ khi đang học.

 

Sau khi điểm lại những thành tựu hai nước đã đạt được trong hợp tác đào tạo mà gần đây nhất là việc khai trương trường Đại học Việt Đức, Đại sứ Đức cũng tiết lộ trong thời gian tới sẽ tập trung hơn vào lĩnh vực đào tạo nghề và sẽ dành một số vốn đầu tư lớn để nâng cấp một trung tâm đào tạo nghề ở Hải Phòng. Các nghề được ưu tiên đào tạo vẫn sẽ là những ngành mà Đức có thế mạnh như cơ khí, điện tử, công nghệ…

 

Trong lĩnh vực chính sách môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển đô thị, hợp tác phát triển Đức-Việt đã đang tập trung vào các vấn đề như Quản lý bền vững tài nguyên rừng, quản lý các rừng quốc gia cũng như bảo tồn đa dạng sinh học. Đại sứ Đức khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu thông qua các dự án trồng rừng, gìn giữ đa dạng sinh học và bảo vệ sinh thái biển.

 

Ngoài ra, với sáng kiến về khí hậu và môi trường (IKLU), Đức tích cực đóng góp trong việc cải thiện việc cung cấp và sử dụng hiệu quả năng lượng tại Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, xây dựng các nhà máy thủy điện nhỏ, tận dụng những nguồn năng lượng mới…

“Một doanh nghiệp của Đức đã xây dựng dự án phong điện đầu tiên ở miền trung Việt Nam,” đại sứ Đức nói. “Doanh nghiệp này đang xem xét xây dựng nhà máy sản xuất trang thiết bị phục vụ cho dự án ngay tại đây cũng như thành lập một trung tâm đào tạo cán bộ, kỹ sư cho Việt Nam để họ có thể trực tiếp quản lý, điều hành các dự án này”.

 

Trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, sự hợp tác được tập trung vào việc cải thiện công tác xử lý nước và rác thải dân sinh và công nghiệp. Đức đã hỗ trợ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, tư vấn, đào tạo cán bộ cho các công ty môi trường đô thị…

 

Ở lĩnh vực y tế, hợp tác Đức-Việt sẽ tập trung vào việc cải thiện các dịch vụ y tế cơ bản tại một số tỉnh, thành. Ngoài ra Đức sẽ hỗ trợ trang thiết bị, máy móc hiện đại, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế để làm việc hiệu quả hơn.

 

Kết thúc buổi họp báo, đại sứ Đức nhắc lại cam kết hỗ trợ 300 triệu Euro của chính phủ Đức dành cho Việt Nam hồi cuối tháng 10 và nhấn mạnh rằng cam kết hỗ trợ này là một bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt-Đức và Việt Nam là một trong những nước đối tác quan trọng nhất trong Hợp tác phát triển của Đức ở châu Á.

 

PV