1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Tia chớp” F-35 lần đầu tung cánh trên bầu trời Anh

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu tàng hình “Tia chớp” F-35 hôm qua 1/7 đã sải cánh lần đầu tiên trên bầu trời Anh sau khi hoàn thành chuyến hành trình vượt Đại Tây Dương. Đây là siêu tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 đầu tiên do Bộ Quốc phòng Anh mua về và sẽ tham gia một số cuộc triển lãm hàng không quốc tế diễn ra trong vài tuần tới tại Anh.

Tia chớp F-35 của Anh được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu của Mỹ khi bay qua Đại Tây Dương
"Tia chớp" F-35 của Anh được hộ tống bởi hai máy bay chiến đấu của Mỹ khi bay qua Đại Tây Dương

Tờ Dailymail hôm nay 2/7 đã công bố những hình ảnh đầu tiên về máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của Anh khi bay qua khu vực Biển Bắc. Trước đó, ngày 29/6, tiêm kích này đã cất cánh từ căn cứ quân sự tại Beaufort, bang South Carolina, Mỹ và thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương đầu tiên cùng hai “người anh em” F-35 khác của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Phi đội máy bay chiến đấu của Anh và Mỹ dự kiến sẽ có mặt ở Anh để tham gia cuộc triển lãm hàng không quốc tế Farnborough và Royal International Air Tattoo tại đây
Phi đội máy bay chiến đấu của Anh và Mỹ dự kiến sẽ có mặt ở Anh để tham gia cuộc triển lãm hàng không quốc tế Farnborough và Royal International Air Tattoo tại đây
Bộ Quốc phòng Anh tính đến nay đã mua 8 máy bay chiến đấu F-35 và dự kiến sẽ triển khai các máy bay này trên hai tàu sân bay mới của Anh từ năm 2020
Bộ Quốc phòng Anh tính đến nay đã mua 8 máy bay chiến đấu F-35 và dự kiến sẽ triển khai các máy bay này trên hai tàu sân bay mới của Anh từ năm 2020
F-35 được trang bị bom và tên lửa có laser dẫn đường, do vậy khi tác chiến, tiêm kích này có thể tấn công chớp nhoáng các mục tiêu và thực hiện những sứ mệnh bí mật đặc biệt
F-35 được trang bị bom và tên lửa có laser dẫn đường, do vậy khi tác chiến, tiêm kích này có thể tấn công chớp nhoáng các mục tiêu và thực hiện những sứ mệnh bí mật đặc biệt
F-35 được thiết kế để có thể cất cánh từ các tàu sân bay ở giữa đại dương, tấn công các mục tiêu trên biển, đất liền và trên không
F-35 được thiết kế để có thể cất cánh từ các tàu sân bay ở giữa đại dương, tấn công các mục tiêu trên biển, đất liền và trên không
“Tia chớp” F-35 của Anh ngày 2/7 bay qua Biển Bắc với sự hỗ trợ của máy bay F-35 khác của Thủy quân lục chiến Mỹ
“Tia chớp” F-35 của Anh ngày 2/7 bay qua Biển Bắc với sự hỗ trợ của máy bay F-35 khác của Thủy quân lục chiến Mỹ
4 máy bay F-35 khác sẽ được chuyển tới Anh trong tuần này sau khi trải qua các bài kiểm tra tại Mỹ. Mỗi máy bay F-35 có giá khoảng 133 triệu USD
4 máy bay F-35 khác sẽ được chuyển tới Anh trong tuần này sau khi trải qua các bài kiểm tra tại Mỹ. Mỗi máy bay F-35 có giá khoảng 133 triệu USD
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết: “F-35 là những máy bay chiến đấu thần tốc hiện đại nhất thế giới. Dù cho cất cánh từ đất liền hay từ các tàu sân bay mới của Anh, F-35 vẫn đảm bảo khả năng tác chiến tuyệt vời”
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết: “F-35 là những máy bay chiến đấu thần tốc hiện đại nhất thế giới. Dù cho cất cánh từ đất liền hay từ các tàu sân bay mới của Anh, F-35 vẫn đảm bảo khả năng tác chiến tuyệt vời”

Thành Đạt

Ảnh: SAC Tim Laurence