1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỉ phú Nga tuyên bố sẽ lập đảng và tiếp tục tranh cử

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống - tỷ phú kim loại Nga Mikhail Prokhorov, người về thứ 3 trong cuộc bầu cử hôm qua, tuyên bố ông sẽ thành lập đảng chính trị của riêng mình và tiếp tục tranh cử tổng thống trong tương lai và không chỉ một lần.

 
Tỉ phú Nga tuyên bố sẽ lập đảng và tiếp tục tranh cử
Ông Mikhail Prokhorov đi bỏ phiếu bầu tổng thống hôm 4/3.
 
Ông Prokhorov đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Channel One hôm qua. “Tôi chấp nhận thách thức đó”, ông nói.

Tỷ phú 46 tuổi cho biết thêm rằng ông đã quyết định tranh cử tổng thống vì muốn bày tỏ các quan điểm của mình và tập hợp những người có cùng tư tưởng.

Ông Prokhorov, ứng viên độc lập duy nhất trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 4/3, cho hay ông sẽ từ chối một vị trí chính thức trong chính phủ nếu được ông Putin mời.

“Tôi sẽ không nhận bất kỳ vị trí nào”, ông nói và cho biết thêm rằng ông đã có kế hoạch thành lập “một đảng chính trị để đấu tranh cho quyền lực”.

“Chúng tôi đã nhận được nhiều đề nghị từ người dân và những người ủng hộ. Mọi người muốn thành lập một lực lượng chính trị mới. Một uỷ ban tổ chức sẽ nhóm họp vào ngày 20/3 tới và chúng tôi sẽ đưa ra quyết định”, tỷ phú độc thân nói.

Ông Prokhorov cũng cho biết ông sẽ tham gia một cuộc tuần hành của phe đối lập trên quảng trường Pushkinskaya vào hôm nay.

Cho tới thời điểm này, với 80% số phiếu được kiểm, tỷ phú Prokhorov đã giành khoảng 6,99% phiếu bầu và đứng thứ 3 trong số 5 ứng viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Ông này hi vọng ông sẽ giành từ 10-11% phiếu bầu sau khi toàn bộ số phiếu được kiểm.

Thủ tướng Vladimir Putin đã chúc mừng ông Prokhorov sau cuộc bỏ phiếu và chúc ông thành công trong việc thành lập một đảng mới.

An Bình
Theo Ria